Biến tiềm năng thành nguồn lực

Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk vừa diễn ra là sự khẳng định của tư duy phát triển mới của Đắk Lắk: lấy quy hoạch làm nền tảng, lấy nhà đầu tư làm đối tác và lấy hành động làm thước đo. Hơn 1.200 đại biểu có mặt không chỉ là minh chứng cho quy mô của sự kiện mà còn phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng phát triển của tỉnh.

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn; từ cao nguyên xuống duyên hải, từ các vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn đến hệ thống cảng biển, khu kinh tế, sân bay và các tuyến giao thông chiến lược đang hình thành, đây là những điều kiện cần thiết để tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế.

Quy hoạch được công bố chính là lời giải cho bài toán kết nối ấy. Lần đầu tiên, không gian phát triển được tổ chức theo ba vùng kinh tế, ba hành lang phát triển, hai trung tâm động lực và ba cực tăng trưởng. Đồng thời đặt ra những mục tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên đến năm 2030; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 164 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 676 nghìn tỷ đồng.

Điều đáng chú ý không nằm ở số lượng dự án được giới thiệu hay giá trị các biên bản ghi nhớ được ký kết, mà ở việc cộng đồng doanh nghiệp thấy được tầm nhìn phát triển rõ ràng, định hướng không gian kinh tế cụ thể và quyết tâm chính trị mạnh mẽ để biến quy hoạch thành hiện thực. Những con số như 25 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 40.294 tỷ đồng hay 78 bản ghi nhớ hợp tác, khảo sát đầu tư có tổng giá trị đăng ký trên 1,02 triệu tỷ đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đặt trong bức tranh quy hoạch tổng thể ấy.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo tỉnh tham quan khu trưng bày về chuyển đổi số bên lề hội nghị. Ảnh: H. Như

Điều quan trọng hơn, đây là bước khởi đầu của quá trình hiện thực hóa quy hoạch bằng những dòng vốn cụ thể. Nhìn từ góc độ chiến lược, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội hiếm có để tái định vị vai trò trên bản đồ kinh tế khu vực. Sự hiện diện và cam kết đầu tư của nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp chế biến, năng lượng, đô thị hay nông nghiệp công nghệ cao cho thấy quy hoạch đã bắt đầu tạo sức hút đối với các dòng vốn dài hạn.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt, điều nhà đầu tư cần là môi trường đầu tư ổn định, minh bạch; hệ thống hạ tầng đồng bộ; bộ máy hành chính đồng hành và quy hoạch đủ tầm để bảo đảm tính bền vững cho các quyết định đầu tư dài hạn. Đó cũng là lý do khiến hội nghị lần này được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. 

Hội nghị khép lại cũng là lúc giai đoạn triển khai bắt đầu. Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào tiềm năng, mà còn đặt niềm tin vào khả năng biến cam kết thành hành động, biến quy hoạch thành những dự án cụ thể, tạo ra giá trị phát triển bền vững. Một bản quy hoạch có thể mở ra kỳ vọng, nhưng chính năng lực thực thi mới quyết định sức sống của quy hoạch và tạo nên động lực tăng trưởng.

Tinh thần ấy cũng được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I chỉ có thể đạt được khi Quy hoạch tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả, trở thành kim chỉ nam cho mọi quyết sách phát triển. Với quyết tâm chính trị cao, Đắk Lắk sẽ biến quy hoạch thành hiện thực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Như Lan

Ý kiến của bạn