Phường Bình Kiến tạo đột phá trong giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển

Sau 30 ngày đêm triển khai Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối Tuy An - Tuy Hòa (giai đoạn 1), phường Bình Kiến đã tạo nên bước chuyển mạnh mẽ về tiến độ thực hiện.

Từ địa phương có tỷ lệ bàn giao mặt bằng thấp nhất toàn tuyến khi bước vào Chiến dịch, Bình Kiến đã tạo đột phá về tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành vượt chỉ tiêu cam kết đề ra.

Nỗ lực của chính quyền

Những ngày đầu tháng 5/2026, Bình Kiến được xem là địa phương chịu áp lực lớn nhất trên toàn tuyến dự án. Đoạn đường ven biển đi qua địa bàn phường dài khoảng 2,27 km, ảnh hưởng đến 334 thửa đất với tổng diện tích thu hồi hơn 106.000 m², liên quan đến 224 trường hợp, trong đó có 81 thửa đất có nhà ở.

Trước khi bước vào Chiến dịch, địa phương mới bàn giao được 0,52 km trên chiều dài tuyến, đạt 22,9%, thấp nhất trong số các địa phương có dự án đi qua. Áp lực càng lớn khi cùng thời điểm, Bình Kiến còn đồng thời triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án trọng điểm khác trên địa bàn. Do vậy, kết quả đạt được càng cho thấy quyết tâm và năng lực tổ chức thực hiện của địa phương.

Chủ tịch UBND phường Bình Kiến Nguyễn Quốc Thắng (áo trắng) trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân tại khu dân cư trong quá trình vận động giải phóng mặt bằng dự án.
Chủ tịch UBND phường Bình Kiến Nguyễn Quốc Thắng (áo trắng) trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân tại khu dân cư trong quá trình vận động giải phóng mặt bằng dự án.

Theo Chủ tịch UBND phường Bình Kiến Nguyễn Quốc Thắng, ngay sau khi Chiến dịch được phát động, cả hệ thống chính trị được huy động vào cuộc với quyết tâm cao nhất. UBND phường duy trì giao ban hằng ngày để rà soát tiến độ từng đoạn tuyến, từng hồ sơ, từng trường hợp cụ thể; phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “sáu rõ”, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Qua đó, những khó khăn, vướng mắc phát sinh được nhận diện và xử lý kịp thời. Các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương được tập trung giải quyết dứt điểm; những vấn đề phức tạp hoặc vượt thẩm quyền được kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và các cơ quan liên quan để xem xét, tháo gỡ.

Đại diện UBND phường Bình Kiến và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phía Đông tỉnh lắng nghe, giải đáp các kiến nghị của người dân tại buổi đối thoại.
Đại diện UBND phường Bình Kiến và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh lắng nghe, giải đáp kiến nghị của người dân tại buổi đối thoại.

Điểm nổi bật trong cách làm của Bình Kiến là đưa công tác dân vận đi trước một bước. Thay vì chờ hoàn thiện toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mới tổ chức vận động như trước đây, địa phương chủ động đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh hoàn thiện dự thảo phương án đối với 87 trường hợp để tổ chức tuyên truyền, đối thoại ngay từ giai đoạn chuẩn bị niêm yết công khai. Nhờ đó, nhiều vướng mắc được tháo gỡ ngay từ cơ sở; đặc biệt có 49 trường hợp thống nhất bàn giao mặt bằng ngay từ giai đoạn dự thảo phương án, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Song song đó, các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, 74/74 trường hợp đã được phê duyệt phương án bố trí tái định cư và hoàn thành bốc thăm nhận đất. Nhiều đợt chi trả bồi thường, hỗ trợ được triển khai với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng, góp phần tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Người dân đồng thuận là "chìa khóa" quyết định

Nếu sự quyết liệt của chính quyền là yếu tố tạo động lực thì sự đồng thuận của người dân chính là "chìa khóa" quyết định thành công của chiến dịch này. Ông Trần Anh Tư (khu phố Xuân Dục), một trong những hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án, cho biết: “Đây là công trình phục vụ lợi ích chung, tạo điều kiện cho địa phương phát triển trong tương lai. Khi các chế độ, chính sách được giải thích rõ ràng, quyền lợi của người dân được bảo đảm thì gia đình tôi sẵn sàng ủng hộ để dự án sớm triển khai”, ông Tư chia sẻ.

Người dân đồng thuận, vui vẻ nhận tiền bồi thường.
Người dân đồng thuận, vui vẻ nhận tiền bồi thường.

Chung suy nghĩ đó, bà Nguyễn Thị Gương (khu phố Long Thủy) cho hay: “Thông qua đối thoại, mọi thắc mắc của người dân đều được lắng nghe, kiểm tra và trả lời cụ thể. Chúng tôi thấy được trách nhiệm của chính quyền nên rất đồng tình với chủ trương thực hiện dự án. Ai cũng mong tuyến đường sớm hoàn thành để mở ra cơ hội phát triển cho địa phương”.

Từ những hộ dân tiên phong nhận tiền, bàn giao mặt bằng, hiệu ứng lan tỏa tích cực dần xuất hiện trên toàn tuyến. Nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ công trình, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Theo ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến, thành công của Chiến dịch đến từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. “Khi người dân hiểu, tin tưởng và đồng hành cùng chính quyền thì những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đều có thể tháo gỡ”, ông Thắng cho biết.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Kiến Lương Thảo Nguyên trao tiền thương và giấy khen cho các hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng trước thời hạn.
Phó Chủ tịch UBND phường Bình Kiến Lương Thảo Nguyên (thứ ba từ trái qua) trao tiền thưởng và giấy khen các hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Trong thời gian diễn ra Chiến dịch, 88 trường hợp đã đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng. Để ghi nhận những đóng góp tích cực đó, UBND phường đã biểu dương, khen thưởng 14 hộ dân tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư.

Để hỗ trợ người dân trong quá trình di dời, địa phương đã bố trí địa điểm tập kết tài sản, hỗ trợ bao bì, phương tiện vận chuyển; đồng thời huy động lực lượng công an, quân sự và các đoàn thể địa phương tham gia tháo dỡ công trình, vận chuyển tài sản và dọn dẹp mặt bằng. Bên cạnh đó, địa phương còn phối hợp cung cấp các mẫu thiết kế nhà ở tái định cư để người dân tham khảo, đồng thời kiến nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng và các điều kiện thiết yếu tại khu tái định cư, giúp người dân yên tâm bàn giao mặt bằng và sớm ổn định cuộc sống.

UBND phường Bình Kiến huy động các lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời tài sản, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng.
UBND phường Bình Kiến huy động các lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời tài sản, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng.

Trong 30 ngày đêm triển khai Chiến dịch, phường Bình Kiến đã bàn giao thêm 51.209,7 m² mặt bằng, tương đương hơn 1,2 km chiều dài tuyến. Lũy kế đến ngày 3/6/2026, địa phương đã bàn giao được hơn 1,7/2,27 km chiều dài tuyến, đạt 76,62%, tăng 53,72 điểm phần trăm so với thời điểm trước Chiến dịch và vượt chỉ tiêu cam kết đề ra. Trên những khoảng đất vừa được bàn giao hôm nay, một tuyến đường mới đang dần hình thành, mở ra không gian phát triển mới, những động lực mới và kỳ vọng mới cho sự phát triển của Bình Kiến trong tương lai.

Hiền Minh - Thùy Thảo

Ý kiến của bạn