Nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều nông dân ở xã Hòa Sơn mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, giúp nhiều gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Năm 2024, thông qua Hội Nông dân xã, gia đình chị Phạm Thị Ngoan (ở thôn 4) được vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư nuôi hươu. Vợ chồng chị Ngoan mạnh dạn vay mượn thêm của người thân đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 6 con hươu giống với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng.
Sau gần hai năm chăm sóc, đàn hươu phát triển tốt, cho nhung và sinh sản được một con non. Riêng tiền bán nhung đã thu được khoảng 70 triệu đồng, đưa gia đình chị thoát khỏi diện hộ nghèo. “Hươu con được giữ lại để gây đàn nên giảm đáng kể chi phí mua giống. Chúng tôi kỳ vọng những năm tới sản lượng nhung tăng lên, gia đình sẽ có thu nhập cao hơn”, chị Ngoan chia sẻ.
![]() |
| Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình chị Phạm Thị Ngoan ở thôn 4, xã Hòa Sơn đầu tư nuôi hươu thoát nghèo. |
Tương tự, đầu năm 2025, gia đình ông Hoàng Văn Hồng (cũng ở thôn 4) vay 90 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội mua 4 con hươu giống về nuôi. Đến nay, đàn hươu sinh trưởng tốt, trong đó có một con chuẩn bị sinh sản và hai con đã cho nhung. Theo ông Hồng, hươu là vật nuôi dễ thích nghi, thức ăn phong phú từ cỏ, lá cây đến các loại phụ phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, vật nuôi này ít dịch bệnh, chi phí chăm sóc không quá cao.
Với nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng, năm 2023 gia đình anh Mai Đức Huy (ở thôn 7) lại chọn đầu tư phát triển chăn nuôi bò thịt. Mỗi năm, anh xuất bán 4 con bò thịt, thu về từ 180 - 200 triệu đồng; sau đó tiếp tục tái đầu tư đàn mới và từng bước trả nợ ngân hàng. “Từ nguồn vốn ưu đãi, gia đình tôi đã có điều kiện phát triển kinh tế, có nguồn thu ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống và nuôi các con ăn học”, anh Huy cho hay.
![]() |
| Đàn hươu của gia đình ông Hoàng Văn Hồng phát triển tốt, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu ổn định . |
Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Sơn Nguyễn Đình Sâm, hiện toàn xã có khoảng 300 hộ nghèo, cận nghèo đang vay vốn thông qua 19 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý, với tổng dư nợ gần 50 tỷ đồng.
Để bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả, Hội Nông dân xã thường xuyên phối hợp kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo.
Thực tế tại Hòa Sơn cho thấy, khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời và sử dụng đúng hướng, người dân có thêm động lực đầu tư sản xuất, tạo sinh kế bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và giảm nghèo hiệu quả.
Trung Hiếu


