Trưng bày, giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP: Cầu nối cho nông sản vươn xa

Sự kiện trưng bày, quảng bá, giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP diễn ra từ ngày 15 đến 23/8 tại phường Buôn Ma Thuột trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 là cầu nối quan trọng, mở ra cơ hội thị trường cho nông sản địa phương vươn xa.

Đa dạng chuỗi hoạt động xúc tiến

Quy tụ 400 gian hàng của 155 doanh nghiệp (DN), không gian trưng bày tại Lễ hội được quy hoạch bài bản, chia thành các phân khu chuyên biệt nhằm tối ưu hóa hiệu quả xúc tiến thương mại. Cụ thể: Khu vực gian hàng của các nhà tài trợ, DN nước ngoài và DN sầu riêng quy mô lớn; khu không gian giao thương, dành riêng cho kết nối, đàm phán hợp tác kinh doanh trực tiếp giữa các DN; khu gian hàng chung Đắk Lắk trưng bày sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 

Đặc biệt, khu vực trưng bày chuyên ngành sầu riêng quy tụ nhiều vật tư, sản phẩm, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tại đây, nhiều đơn vị mang đến các giải pháp tiến bộ, ứng dụng công nghệ sinh học... hỗ trợ nông dân canh tác an toàn. Ông Lê Văn Bắc, đại diện DN cung cấp giải pháp sinh học trong tưới, chăm sóc sầu riêng chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn đồng hành, hỗ trợ nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để chăm sóc cây trồng hiệu quả hơn, qua đó tối ưu chi phí, sức lao động trong quá trình canh tác".

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thị Thu An tại gian hàng giới thiệu sản phẩm của Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Không chỉ là "sân chơi" chuyên sâu của các nhà quản lý, DN, chuỗi không gian triển lãm mang đến cho người dân, du khách trải nghiệm sống động. Tại đây, người dân, du khách được thưởng thức miễn phí món ăn độc đáo chế biến từ sầu riêng, chụp ảnh lưu niệm, tham gia mini game tương tác nhận quà tại các gian hàng.

Lần đầu tiên, sự kết hợp công nghệ với kinh tế số thông qua hoạt động giao lưu với KOLs, KOCs kết hợp livestream bán hàng được đẩy mạnh, giúp lan tỏa thương hiệu nông sản Đắk Lắk trên không gian mạng. “Kết hợp bán hàng truyền thống và nền tảng số giúp nông dân chúng tôi tiếp cận trực tiếp với hàng triệu người tiêu dùng. Người xem trực tuyến qua livestream được theo dõi không khí náo nhiệt của lễ hội và có thể đặt mua ngay những trái sầu riêng, sản phẩm OCOP chất lượng”, chị H'Liên Niê (xã Ea Tul) nói.

Không dừng lại ở đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc cùng các hoạt động xúc tiến, kết nối giao thương diễn ra xuyên suốt sự kiện, tạo nên không gian thương mại hiện đại, sôi động. Chị Phạm Thị Bích Thủy, Giám đốc HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Sen Hòa Đồng (phường Đông Hòa) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia trưng bày sản phẩm trong một sự kiện thương mại được tổ chức quy mô lớn, chuyên nghiệp và đa dạng các hoạt động. Vui nhất là chỉ trong vài ngày đầu, tôi đã tiếp cận được nhiều khách hàng mới".

Từ liên kết nội địa đến thị trường quốc tế

Bên cạnh sự góp mặt của cộng đồng DN trong nước, sự hiện diện của đối tác quốc tế đã mở ra một không gian kết nối chiến lược mới cho sự kiện. Qua đó, đối tác nước ngoài có cơ hội tiếp cận trực tiếp nguồn nguyên liệu chất lượng cao; DN trong nước có thêm điều kiện nắm bắt chuẩn xác các tiêu chuẩn kỹ thuật, xu hướng và yêu cầu khắt khe từ các thị trường nhập khẩu lớn.

Gian trưng bày sầu riêng của xã Ea Tul.

Có thể nói, Khu trưng bày, quảng bá, giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP đóng vai trò là cầu nối quan trọng, thúc đẩy kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa, phục vụ định hướng xuất khẩu chính ngạch. Ông Võ Đình Tuấn, Phó Giám đốc điều hành HTX Nông - lâm - ngư nghiệp Vương Điền (xã Đắk Liêng) cho hay: "Chúng tôi rất hào hứng khi được đại diện cho địa phương tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP 3 sao. Mong muốn của HTX là quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, được kết nối rộng rãi với khách hàng, đối tác trong, ngoài nước".

Khẳng định về tầm quan trọng, giá trị mang lại từ hoạt động trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 Đào Mỹ cho biết: “Giá trị cốt lõi của Khu trưng bày không nằm ở quy mô, hình thức, số lượng gian hàng, số lượng sản phẩm được giới thiệu mà quan trọng hơn là những kết nối được hình thành từ đây. Đó là kết nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng; DN với DN; HTX với hệ thống phân phối; sản phẩm với thị trường; nhà đầu tư với những tiềm năng của địa phương. Từ những kết nối đó, chúng ta kỳ vọng có thêm nhiều hợp đồng, đơn hàng, đối tác mới; nhiều sản phẩm được đưa vào hệ thống phân phối hiện đại, trên sàn thương mại điện tử, thị trường xuất khẩu”.

Người dân trải nghiệm mini game tại gian hàng của Phân bón Phú Mỹ.
Người dân trải nghiệm mini game tại gian hàng của Phân bón Phú Mỹ.

Trong bức tranh kinh tế nông nghiệp Đắk Lắk, sầu riêng cùng các sản phẩm OCOP không chỉ góp phần gia tăng giá trị, mà còn kết tinh khát vọng định vị thương hiệu và nâng tầm vị thế nông sản Việt trên thương trường quốc tế. Tỉnh đã và tiếp tục hoạch định những giải pháp chiến lược, hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá để nông sản không bị bó hẹp ở thị trường truyền thống mà thâm nhập sâu vào các hệ thống phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử và vươn ra thế giới.

Võ Phê

Ý kiến của bạn