Phường Buôn Ma Thuột: Chuyển biến trong giải phóng mặt bằng các dự án

Với cách làm quyết liệt, sâu sát, lấy người dân làm trung tâm, phường Buôn Ma Thuột đã kịp thời tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm.

Trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng như hồ thủy lợi Ea Tam, đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài..., phạm vi GPMB rộng, liên quan đến nhiều hộ dân, thửa đất và tài sản trên đất đã đặt ra yêu cầu cao đối với chính quyền địa phương trong việc vừa bảo đảm tiến độ, vừa tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Thực hiện “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án”, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột thành lập 2 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các tổ được phân công theo từng dự án, địa bàn, nhóm nhiệm vụ, thực hiện theo phương châm “6 rõ”; kết quả GPMB được gắn với trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức phụ trách.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Nguyễn Văn Bình, điểm nổi bật trong cách làm của phường là tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân. Thay vì chỉ tập trung xử lý hồ sơ, cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, gặp gỡ từng trường hợp bị ảnh hưởng để giải thích, lắng nghe và ghi nhận các băn khoăn, kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... Những vấn đề thuộc thẩm quyền được tập trung giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng. Với các trường hợp đặc thù, phường chủ động rà soát hồ sơ, đề xuất hướng tháo gỡ phù hợp, trong đó nghiên cứu phương án hỗ trợ đối với một số tài sản, vật kiến trúc không đủ điều kiện bồi thường.

Lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Tôn Đức Thắng.
Lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Tôn Đức Thắng.

Cách làm gần dân, sát từng trường hợp đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác GPMB, nhất là tại Dự án hồ thủy lợi Ea Tam - dự án cần thu hồi, GPMB hơn 42.175 m², ảnh hưởng đến 179 hộ dân, 1 tổ chức và 170 thửa đất. Đến ngày 21/8/2026, đã có 173 hộ và 1 tổ chức bàn giao mặt bằng với diện tích 40.673,2 m², đạt 96,43% tổng diện tích cần GPMB. Phường đã phối hợp chi trả cho 169 hộ và 1 tổ chức, với số tiền hơn 103,3 tỷ đồng, đạt 91,51% tổng kinh phí bồi thường được phê duyệt. Đặc biệt, 51/51 hộ đủ điều kiện tái định cư đã được giao đất, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân và tạo điều kiện để dự án triển khai theo kế hoạch.

Tại Dự án đường Tôn Đức Thắng, kết quả GPMB cũng có bước chuyển mạnh. Dự án có tổng diện tích cần thu hồi trên địa bàn phường là 8.707,5 m², ảnh hưởng đến 66 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên 73 thửa đất. Trước khi triển khai chiến dịch, mới có 2 hộ bàn giao mặt bằng với diện tích 141,9 m², đạt 1,6%. Đến ngày 21/8, đã có 48 hộ bàn giao 5.872,7 m², đạt 67,4% diện tích cần GPMB. Ngoài ra, 14 hộ đã đồng ý bàn giao và đang tháo dỡ công trình. Đối với 4 hộ còn lại, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động, rà soát hồ sơ và phối hợp với các cơ quan chuyên môn tháo gỡ vướng mắc.

Với những thành tích đạt được, UBND phường Buôn Ma Thuột và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện “Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án”.

Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột Nguyễn Thanh Vũ cho biết, thời gian tới, phường tiếp tục phát huy cách làm trên, tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người dân; chủ động rà soát, tháo gỡ từng trường hợp còn vướng mắc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ GPMB, bàn giao mặt bằng sạch, góp phần đưa các dự án sớm triển khai và phát huy hiệu quả.

Hà My

Ý kiến của bạn