Quyết liệt gỡ vướng các dự án tồn đọng

Những dự án kéo dài, ách tắc do vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng đang được lãnh đạo tỉnh tập trung rà soát, phân loại và tháo gỡ theo tinh thần “6 rõ”. Tỉnh phấn đấu hoàn thành xử lý toàn bộ các dự án trước ngày 31/12/2026, qua đó khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Từng bước khơi thông dự án

Tại Cụm công nghiệp Ea Ral, xã Ea Drăng, 3 dự án của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy gồm: Xưởng sản xuất, gia công gỗ mỹ nghệ; Nhà máy sản xuất gỗ dăm, viên gỗ nén và Khu văn phòng điều hành đang được khơi thông để triển khai xây dựng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết (phải) kiểm tra thực địa Dự án thương mại, dịch vụ, du lịch tổng hợp tại lô đất ký hiệu số 4 đường Độc Lập.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết (phải) kiểm tra thực địa Dự án thương mại, dịch vụ, du lịch tổng hợp tại lô đất ký hiệu số 4 đường Độc Lập.

Các dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019 và 2022. Tuy nhiên, quá trình triển khai kéo dài do vướng tuyến đường dân sinh nối Quốc lộ 14 với khu dân cư, vườn rẫy phía sau Cụm công nghiệp Ea Ral.

Trước thực tế này, các sở, ngành và địa phương đã cùng rà soát, làm rõ từng nội dung vướng mắc. Theo đó, người dân thống nhất chủ trương cho doanh nghiệp thuê đất thực hiện dự án, đồng thời đề nghị sớm đầu tư tuyến đường theo quy hoạch. Theo ông Phạm Hồng Tuyến, đại diện Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy, nhờ sự phối hợp giữa các bên, điểm nghẽn về đất đai từng bước được tháo gỡ. Xã Ea Drăng đã có quyết định cho thuê đất, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Hiện 3 dự án đang chuẩn bị các điều kiện để khởi công, phấn đấu hoàn thành vào đầu năm 2027.

Tại phường Đông Hòa, Dự án Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh cũng đang được tập trung tháo gỡ sau thời gian dài đình trệ. Triển khai từ năm 2019, dự án hướng đến hoàn thiện hạ tầng đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, các vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng, khiến công trình ngừng trệ kéo dài.

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Showroom Ô tô, khách sạn và văn phòng cho thuê Dũng Tiến đang được khởi động, đẩy nhanh tiến độ thi công.
Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Showroom Ô tô, khách sạn và văn phòng cho thuê Dũng Tiến đang được khởi động, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau khi đưa vào diện rà soát, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý từng nội dung, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ trách nhiệm và phần việc của từng bên. Qua đó, dự án đã có cơ sở để triển khai trở lại.

Những trường hợp trên cho thấy, việc tháo gỡ dự án không chỉ nằm ở việc giải quyết một thủ tục cụ thể, mà đòi hỏi sự phối

 

Xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc là chủ trương lớn nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông và huy động nguồn lực cho phát triển. Đây là nguồn lực đã có nhưng đang bị “đóng băng”, do đó phải tập trung xử lý, đưa các dự án vào khai thác hiệu quả, đóng góp cho tăng trưởng”.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết

hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và người dân. Khi vướng mắc được nhận diện đúng và trách nhiệm được xác định rõ, nguồn lực có điều kiện được đưa trở lại nền kinh tế.

Theo Sở Tài chính, toàn tỉnh có 396 công trình, dự án được rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đến nay, đã xử lý 258 dự án, đạt 65,2%, vượt mục tiêu quý 3/2026 (khoảng 60%); hiện còn 138 dự án đang tiếp tục được xử lý. Trong nhóm đầu tư công, ODA và PPP đã xử lý 193/200 dự án, đạt 96,5%; nhóm ngoài ngân sách đã xử lý 65/196 dự án, đạt 33,2%.

Rõ người, rõ việc, xử lý đến cùng

Theo Giám đốc Sở Tài chính Cao Đình Huy, các khó khăn, vướng mắc từng bước được phân loại theo nội dung và thẩm quyền giải quyết. Một số dự án đã hoàn thành thủ tục để tiếp tục triển khai, đưa vào hoạt động hoặc chấm dứt theo quy định. Đối với những dự án phức tạp, UBND tỉnh ban hành phương án, kế hoạch xử lý riêng, phân công rõ cơ quan chủ trì và nhiệm vụ cụ thể.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng theo Chiến dịch 45 ngày đêm trên tuyến đường bộ ven biển. Ảnh: Hồ Như
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng theo Chiến dịch 45 ngày đêm trên tuyến đường bộ ven biển. Ảnh: Hồ Như

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hướng tới hoàn thành xử lý toàn bộ dự án trong năm 2026, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu việc rà soát, tháo gỡ các công trình, dự án kéo dài phải bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, không để dự án tiếp tục đình trệ do đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm hoặc phối hợp kém. Các dự án phải được phân loại theo từng cấp độ để có phương án xử lý phù hợp, từ vướng mắc hành chính có thể giải quyết ngay, vướng mắc liên ngành trong tỉnh đến những nội dung vượt thẩm quyền phải xin ý kiến Trung ương. Đối với dự án có dấu hiệu vi phạm, phải xử lý song song việc tháo gỡ với xác định trách nhiệm, không hợp thức hóa sai phạm, không để xảy ra hành vi trục lợi.

"Đối với các dự án còn vướng mắc về pháp lý, tài chính, đầu tư, các cơ quan liên quan phải chủ động rà soát, phân loại, đề xuất phương án xử lý. Việc tháo gỡ phải được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, phấn đấu xử lý dứt điểm các dự án kéo dài, góp phần khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Hà My - Thanh Xuân

Ý kiến của bạn