Xã Cư Pui: Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

Thời gian qua, xã Cư Pui tạo điều kiện để người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, từng bước nâng cao thu nhập.

Xã Cư Pui hiện có 16 thôn, buôn, 5.330 hộ, 28.262 khẩu với 24 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 78%. Trong điều kiện đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nguồn vốn tín dụng chính sách trở thành một trong những nguồn lực quan trọng giúp các hộ có vốn đầu tư sản xuất, tạo sinh kế ổn định.

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt công tác cho vay, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích.

Gia đình anh Nguyễn Hữu Duy (SN 1992), ở thôn Cẩm Phong, là một trong những hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn này. Năm 2023, thông qua Hội Nông dân, vợ chồng anh vay 50 triệu đồng, đồng thời mượn thêm tiền mua 3 con bò sinh sản. Đến nay, đàn bò đã tăng lên 6 con, mỗi năm mang lại nguồn thu 50 - 60 triệu đồng từ bán bò. Ngoài nuôi bò, vợ chồng anh Duy còn đi làm thuê để có thêm thu nhập. Nhờ đó, đầu năm 2026, gia đình anh đã thoát nghèo.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều người dân ở xã Cư Pui đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Ánh Linh

Anh Y Đăm Êung (SN 1988), ở buôn Ngô cũng từng bước tạo sinh kế từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Năm 2025, thông qua Hội Nông dân, gia đình anh vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua một con bò giống và đầu tư trồng 3.000 cây cà phê trên diện tích hơn 2 ha. Đến nay, bò đã sinh một con bê; vườn cà phê phát triển tốt, dự kiến năm tới cho thu hoạch trái bói. Gia đình kỳ vọng khi cà phê bước vào thời kỳ kinh doanh sẽ có nguồn thu ổn định hơn.

Cùng với hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, xã Cư Pui chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Ông Trần Anh Việt, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở thôn Ba Phường cho biết, thôn có 5 tổ vay vốn do Hội Nông dân quản lý, mỗi tổ từ 28 - 52 hội viên. Riêng tổ ông quản lý có 46 hộ vay, tổng dư nợ hơn 3,3 tỷ đồng. Các tổ trưởng thường xuyên đến từng hộ thăm hỏi, nắm tình hình sử dụng vốn và hướng dẫn hội viên đầu tư trồng trọt, chăn nuôi phù hợp. Qua đó, nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, các tổ duy trì chất lượng hoạt động, không phát sinh nợ xấu.

Theo ông Lê Minh Phòng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Pui, tính đến ngày 31/7/2026, toàn xã có 62 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ tín dụng chính sách hơn 173 tỷ đồng với 2.912 khách hàng, tăng gần 22 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn tập trung cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Toàn xã không có hộ nào nợ quá hạn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Pui Huỳnh Duy Trung cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục chỉ đạo các hội, đoàn thể nhận ủy thác triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt, tiếp cận các chính sách tín dụng, góp phần tạo sinh kế, thực hiện mục tiêu giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân.

Trung Hiếu

Ý kiến của bạn