Xã Krông Năng: Không gian số đưa nông sản vươn xa

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản, xã Krông Năng đã đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đưa các mặt hàng đặc trưng địa phương lên môi trường điện tử.

Trước đây, việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn xã Krông Năng phụ thuộc hoàn toàn vào kênh truyền thống, kéo theo nhiều bất cập: phụ thuộc thương lái, quy trình kiểm định chất lượng bị áp đặt chủ quan. Để khắc phục tình trạng này, cấp ủy, chính quyền xã Krông Năng đã chủ động tìm hướng đi mới, đưa nông sản địa phương tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại thông qua thương mại điện tử. Mới đây nhất, trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, xã Krông Năng phối hợp với các TikToker, KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung tổ chức chuỗi livestream quảng bá, tiêu thụ nông sản.

Xã Krông Năng chủ động khai thác các kênh bán hàng trực tuyến để quảng bá, giới thiệu và chủ động tìm đầu ra cho hàng nông sản địa phương.
Xã Krông Năng chủ động khai thác các kênh bán hàng trực tuyến để quảng bá, giới thiệu và chủ động tìm đầu ra cho hàng nông sản địa phương.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã H’Rô Ma Mlô đã trực tiếp xuất hiện trên sóng livestream để giới thiệu các sản phẩm. Những thông tin về mã vùng trồng, nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng được minh bạch công khai. Hình thức tương tác trực tiếp này đã tạo được niềm tin mạnh mẽ với người tiêu dùng trên cả nước.

Kết quả thu về vượt ngoài sự mong đợi. Sau 6 phiên livestream, thu hút hơn 932.000 lượt xem, tương tác; chốt gần 3.000 đơn hàng, bán gần 14 tấn sầu riêng, doanh thu hơn 1,3 tỷ đồng. Hoạt động quảng bá trên nền tảng số cũng kết nối các hợp đồng thu mua với tổng sản lượng 65 tấn sầu riêng của doanh nghiệp và  người dân. Với mắc ca, gần 400 đơn hàng được chốt, doanh thu gần 100 triệu đồng. Bước đầu, thương hiệu "Sầu riêng Krông Năng" trở nên gần gũi, khẳng định tên tuổi trên thị trường.

Thành công từ các phiên livestream ban đầu là tiền đề quan trọng, nhưng để tiêu thụ nông sản trên không gian số không dừng lại ở hiện tượng bộc phát. Xã Krông Năng đã nhanh chóng bắt tay vào khâu đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng tại chỗ. Thực hiện Đề án phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, xã Krông Năng đã phối hợp với Sở KH-CN cùng đơn vị chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn “Kỹ năng livestream” cho cán bộ xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và hộ kinh doanh.

Chương trình tập huấn được thiết kế từ cách thức xây dựng kênh bán hàng, thiết lập gian hàng, kỹ năng đứng trước ống kính, đến cách xây dựng kịch bản nội dung gắn liền với câu chuyện sản phẩm. Xã cũng tập trung chọn lọc, bồi dưỡng các nhân tố trẻ tiêu biểu làm lực lượng nòng cốt, sáng tạo trên các nền tảng TikTok, Facebook, Zalo.

Bà H’Rô Ma Mlô, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krông Năng cho hay: "Cấp ủy và chính quyền xã Krông Năng luôn sát cánh, đồng hành cùng các doanh nghiệp, HTX, cơ sở kinh doanh và bà con nông dân trên địa bàn. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực thúc đẩy đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp, giúp nông sản của xã nhà được vươn xa, bà con yên tâm sản xuất, không còn lo được mùa mất giá".

Định hướng dài hơi, xã Krông Năng tiếp tục đồng hành cùng người dân từ khâu hướng dẫn kỹ thuật canh tác, sử dụng vật tư đầu vào chuẩn mực, hoàn thiện hồ sơ cấp mã số vùng trồng và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt. Ngoài các sản phẩm tiêu thụ tươi, xã cũng nghiên cứu định hướng chế biến sâu để gia tăng giá trị.

Sự chủ động, bài bản trong quản lý, quảng bá và tiêu thụ trên nền tảng số hứa hẹn sẽ là đòn bẩy vững chắc giúp nông sản Krông Năng khẳng định vị thế, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Thanh Xuân

 

Ý kiến của bạn