Xã Phú Mỡ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ rừng, từ việc tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng yếu đến đẩy mạnh phối hợp giữa chính quyền, kiểm lâm, chủ rừng và người dân.
Trên địa bàn xã Phú Mỡ hiện có 55 tiểu khu, với gần 46.000 ha đất có rừng; trong đó, rừng tự nhiên chiếm hơn 31.000 ha, phần lớn là rừng phòng hộ.
Quy mô rừng lớn đồng nghĩa với việc địa phương phải đối mặt với nhiều nguy cơ xâm hại. Đáng chú ý, Phú Mỡ có khoảng 31 km đường ranh giới với xã Tây Sơn, qua nhiều khu vực rừng do các đơn vị khác nhau quản lý. Chính sự đan xen về địa bàn, chủ rừng và địa hình khiến việc bảo vệ rừng không thể chỉ trông chờ vào một lực lượng. Từ yêu cầu thực tế đó, ngay từ đầu năm, UBND xã Phú Mỡ đã ký quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại khu vực giáp ranh với UBND xã Tây Sơn.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ Nguyễn Quang Quyền, quy chế phối hợp đã tạo cơ sở để hai địa phương chủ động hơn trong quản lý các khu vực rừng giáp ranh, nhất là những nơi có địa hình phức tạp, khó kiểm soát. Từ đầu năm đến nay, hai địa phương đã phối hợp thực hiện 5 đợt tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh. Qua đó, các lực lượng kịp thời trao đổi thông tin về tình hình rừng, nguy cơ phát sinh vi phạm và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa.
![]() |
| Lực lượng chức năng lắp đặt biển cấm về tuyên truyền pháp luật và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Ảnh: M.Thảo |
Bên cạnh đó, UBND xã Phú Mỡ cũng đã ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn xã với Hạt Kiểm lâm khu vực Đồng Xuân, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân, Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI, Công ty TNHH Bình Nam, Công ty Cổ phần VRG Phú Yên. Từ đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn xã Phú Mỡ và các vùng rừng giáp ranh.
Ngoài lực lượng chuyên trách, vai trò người dân sống, sản xuất gần rừng cũng được phát huy. Không chỉ chủ động bảo vệ diện tích rừng sản xuất của gia đình, sự hiện diện thường xuyên của người dân tại các khu vực rừng còn giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để thông tin cho lực lượng chức năng. Ông Kpá Ủi ở thôn Phú Đồng, cho hay: “Gia đình tôi có 8 ha keo, đây là tài sản lớn của gia đình nên tôi thường xuyên vào rừng kiểm tra, phát quang những khu vực cần thiết, kiểm soát việc dùng lửa trong rừng. Nếu phát hiện người lạ, dấu hiệu khai thác trái phép... tôi sẽ báo ngay cho lực lượng chức năng. Giữ tốt rừng tự nhiên ở xung quanh cũng là góp phần bảo vệ rừng của mình".
Xã Phú Mỡ đã bố trí hơn 2,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí được giao để thực hiện các công tác bảo vệ rừng tự nhiên. Thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, chủ rừng và người dân trong bảo vệ rừng. Xã cũng tập trung phát triển rừng trồng, tạo thêm sinh kế cho người dân, góp phần duy trì độ che phủ và nâng cao giá trị của rừng trên địa bàn.
Tuyết Hương

