Chiều 22/10, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã thị sát dự án Hồ thủy lợi Ea Tam và khu vực phụ cận.
Hồ thủy lợi Ea Tam, là công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, có tổng mức đầu tư hơn 1.468 tỷ đồng, được triển khai theo hai giai đoạn.
Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 1.132 tỷ đồng, tập trung xây dựng khu vực hồ chứa với các hạng mục đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cống dẫn nước và đường ven hồ.
Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 336 tỷ đồng, tập trung giải phóng mặt bằng, xây dựng các tuyến kè ven hồ và đường giao thông kết nối khu vực.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác thị sát hạ tầng kết nối khu vực Hồ Ea Tam. |
Phạm vi đang thực hiện giải phóng mặt bằng có tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 42.000 m², ảnh hưởng đến 180 tổ chức, hộ dân. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã thực hiện xong, các hạng mục đang được gấp rút triển khai để hoàn thành vào cuối năm 2026.
Bên cạnh kiểm tra các hạng mục dự án như hồ chứa, đường ven hồ…, lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác đã khảo sát hiện trạng đất đai, hạ tầng khu vực phụ cận.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, tỉnh đang tập trung các nguồn lực cho công tác đầu tư để phát triền kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh kiểm tra dự án Hồ thủy lợi Ea Tam. |
Đối với các tuyến đường, cầu mà phường Buôn Ma Thuột và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột dự kiến đề xuất, lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự cần thiết đầu tư hệ thống hạ tầng kết nối khu vực Hồ thủy lợi Ea Tam với đường Võ Nguyên Giáp, Trần Quý Cáp, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu phù hợp với quy hoạch, nhằm tạo động lực phát triển đô thị, giải tỏa sức ép giao thông.
Các đơn vị, địa phương cần khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo trước khi đưa vào danh mục đề xuất đầu tư.
Minh Thông


