Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá các điểm đến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Từ không gian đại ngàn đến vùng biển phía Đông, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi, giải trí được tổ chức, góp phần tạo nên không khí sôi động, đa dạng sắc màu cho mùa du lịch lễ.
| Các tour du lịch dịp lễ 30-4 đang "hút" khách | |
| Vùng biên rực sắc cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9 | |
| Trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” tại Bảo tàng Đắk Lắk |
Phố biển vẫy gọi du khách
Phố biển Tuy Hòa là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ nhờ lợi thế vượt trội về cảnh quan biển, hệ thống dịch vụ đồng bộ và không gian đô thị ven biển hiện đại.
Nơi đây mang đến chuỗi trải nghiệm phong phú đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách, từ đắm mình trong làn nước biển trong xanh, khám phá các danh thắng, thưởng thức ẩm thực hải sản phong phú cho đến các hoạt động vui chơi, giải trí và check-in.
![]() |
| Du khách thưởng thức các món ăn dân giã tại phiên chợ Đồn được tái hiện lại. |
Bên cạnh đó, phố biển Tuy Hòa còn tạo sức hút mạnh mẽ thông qua các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô. Nổi bật trong dịp lễ này là Giải chạy Tuy Hòa Half Marathon “Đón bình minh trên biển” diễn ra từ ngày 1-2/9, thu hút gần 3.000 vận động viên tham gia.
Giải chạy được thiết kế gắn liền với cảnh quan và không gian văn hóa đặc trưng của phố biển, sự kiện không chỉ là sân chơi thể thao hấp dẫn mà còn tạo ra không gian sinh hoạt, trải nghiệm sôi động cho người dân và du khách. Đặc biệt, khu vực Quảng trường tháp Nghinh Phong được bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm và đặc sản địa phương, tạo thành điểm dừng chân hấp dẫn để du khách vừa tham quan, vừa mua sắm trong những ngày nghỉ lễ.
Từ trung tâm phố biển, dòng khách tiếp tục tìm đến những điểm đến có cảnh quan đặc trưng như: Gành Đá Đĩa, Hòn Yến, vịnh Xuân Đài, Vũng Rô, Mũi Điện - Bãi Môn... Anh Đinh Văn Được, thành viên Hợp tã xã Du lịch Hòn Yến (xã Ô Loan) cho biết: Qua 5 ngày nghỉ lễ, HTX đón khoảng 2.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm tour khám phá danh thắng Hòn Yến.
Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được các địa phương tổ chức trước và trong dịp Quốc khánh thu hút đông đảo người dân cùng du khách tham gia.
Tại xã Vân Hòa, trong hai ngày 29-30/8, hàng nghìn du khách đã đổ về tham gia phiên chợ Đồn xưa đang được tái hiện lại. Ông Ngô Nguyễn Thanh Tùng, người dân ở xã Phú Hòa 1 cho biết: "Tham gia phiên chợ, nhìn thấy những gian hàng lợp mái lá, bày bán nhiều loại nông sản, món ăn dân giã đặc trưng địa phương như lá sắn kho, gà nấu lá dít, bánh ba đậu… tôi như được sống lại những ngày tuổi thơ theo cha đến phiên chợ Đồn xưa".
![]() |
| Người dân, du khách hào hứng theo dõi các trận đấu võ thuật cổ truyền tại xã Hòa Thịnh. |
Còn tại xã Hòa Thịnh, trong dịp lễ, UBND xã phối hợp với Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh tổ chức Chương trình giao lưu thi đấu võ thuật cổ truyền tỉnh lần thứ I/2026, quy tụ hơn 100 võ sĩ đến từ 39 câu lạc bộ, võ đường trong và ngoài tỉnh tham gia. Sự kiện không chỉ phục vụ đời sống tinh thần của người dân địa phương mà còn thu hút hàng trăm du khách từ khắp nơi đổ về hòa mình vào bầu không khí hào hứng, thượng võ.
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh Phương Văn Lành cho biết, dịp lễ địa phương tổ chức chương trình giao lưu thi đấu võ thuật cổ truyền tỉnh; Giao lưu âm nhạc cộng đồng gặp gỡ Mỹ Lâm; Thả chim bồ câu và phục vụ du khách trải nghiệm rừng ngập nước Bầu Đá. Lượng du khách tìm về Hòa Thịnh trong đợt nghỉ lễ này khoảng 5.000 lượt khách.
Đa dạng trải nghiệm văn hóa giữa đại ngàn
Các điểm đến ở phía Tây của tỉnh, chuỗi hoạt động du lịch sinh thái, khám phá không gian văn hóa cồng chiêng và trải nghiệm đời sống cộng đồng cũng diễn ra sôi động, mang đến cho du khách những góc nhìn mới mẻ và đậm đà bản sắc địa phương trong kỳ nghỉ lễ.
Tại Bảo tàng Đắk Lắk, không gian trưng bày được kết nối với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn di sản văn hóa, mang đến cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đời sống, phong tục và bản sắc của các cộng đồng dân tộc. Những làn điệu quan họ, hát chèo, xòe Thái, hát Then - đàn Tính cùng nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống hội tụ, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đặc sắc.
![]() |
| Du khách trải nghiệm ẩm thực “Vị quê” trong chuỗi hoạt động diễn ra tại Bảo tàng Đắk Lắk |
Đặc biệt, chuỗi hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Ký ức độc lập” trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử hấp dẫn trong dịp lễ. Thông qua các hoạt động, những mốc son lịch sử của dân tộc được tái hiện sinh động, đồng thời giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk giúp du khách đến đây không chỉ tham quan mà còn có thể “chạm” vào dòng chảy lịch sử và không gian di sản qua các trải nghiệm tương tác như: Workshop sáng tạo “Quê hương ta ơi”, trải nghiệm ẩm thực “Vị quê”, không gian thổ cẩm “Nét đẹp từ sợi chỉ” và không gian âm nhạc, văn hóa Êđê...
“Chuỗi hoạt động không chỉ tạo không gian trải nghiệm mới mẻ, mang lại cảm giác tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc mà còn góp phần gieo tình yêu quê hương, đất nước trong chính mỗi người dân, du khách; đặc biệt, từ đó lan tỏa các giá trị về lịch sử, về văn hóa và đặc biệt là về di sản”, bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk chia sẻ.
![]() |
| Du khách trải nghiệm làm gốm tại Lễ hội rượu cần của người M'nông bên hồ Lắk. |
Bảo tàng Thế giới Cà phê, thác Dray Nur tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với không gian kiến trúc độc đáo, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và những câu chuyện về cà phê, hoạt động trải nghiệm đặc sắc cũng trở thành điểm dừng chân giàu bản sắc, thu hút đông đảo du khách trong những ngày nghỉ lễ.
|
Theo Sở VH-TT&DL, từ ngày 29/8 đến 2/9, Đắk Lắk ước đón 150.000 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có khoảng 1.550 lượt khách quốc tế, tăng 24%. Khách du lịch có lưu trú ước đạt 63.000 lượt, tăng 14,55%. Tổng thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 249 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cùng kỳ. Riêng doanh thu từ khách có lưu trú khoảng 189 tỷ đồng. |
Tại xã Liên Sơn Lắk, Lễ hội rượu cần của người M’nông bên hồ Lắk cũng mang đến những trải nghiệm giàu bản sắc. Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ (29 và 30/8), địa phương đã đón 35.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm và vui hội.
Chị Nguyễn Thị Hiền (du khách đến từ TP. Huế) chia sẻ, trong dịp nghỉ lễ này, chị cùng gia đình lên Đắk Lắk vừa thăm người thân vừa để nghỉ ngơi, tham quan du lịch. Ấn tượng nhất là khi được tham dự Lễ hội rượu cần của người M’nông. Đây là lần đầu tiên chị được tận mắt xem các nghệ nhân trình diễn làm gốm, trực tiếp tìm hiểu quy trình làm men, ủ rượu cần và gặp gỡ những chú voi to lớn, rất thân thiện. Những trải nghiệm chân thực ấy giúp chị hiểu hơn về đời sống, văn hóa của người M’nông và cảm nhận rõ hơn sự nồng hậu của cộng đồng nơi đây.
Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Nguyễn Lê Vũ khẳng định: Từ nhịp sống sôi động của phố biển đến không gian văn hóa, thiên nhiên đặc trưng của vùng cao nguyên, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang tạo thêm cơ hội để Đắk Lắk giới thiệu một diện mạo du lịch đa dạng sau khi mở rộng không gian phát triển. Một kỳ nghỉ lễ ngắn, nhưng những trải nghiệm về biển, văn hóa, ẩm thực và con người có thể trở thành lý do để du khách trở lại Đắk Lắk trong những hành trình dài hơn.
Thúy Hồng - Tuyết Hương




