Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê ra mắt mô hình trồng nấm giúp dân phát triển kinh tế

Chiều 7/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Trồng nấm sò, nấm bào ngư” tại gia đình anh Lê Văn Nam (trú thôn 5, xã Ea Bung). Đây là mô hình sinh kế được đơn vị hỗ trợ thí điểm nhằm giúp người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Qua khảo sát thực tế, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê nhận thấy mô hình trồng nấm phù hợp với điều kiện khí hậu, nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương; vốn đầu tư không lớn; thời gian thu hoạch ngắn và cho hiệu quả kinh tế ổn định. Đặc biệt, mô hình có thể tận dụng lao động nhàn rỗi trong gia đình, phù hợp với nhiều đối tượng và độ tuổi.

Đại diện đơn vị và chính quyền địa phương trao bảng hỗ trợ mô hình sinh kế cho gia đình anh Lê Văn Nam.
Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê và xã Ea Bung trao bảng hỗ trợ mô hình "Trồng nấm sò, nấm bào ngư" cho gia đình anh Lê Văn Nam.

Từ nguồn vốn tăng gia sản xuất của đơn vị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã hỗ trợ gia đình anh Lê Văn Nam triển khai mô hình với mong muốn tạo thêm hướng phát triển kinh tế mới cho người dân vùng biên.

Theo Thượng tá Trần Minh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê, việc xây dựng mô hình không chỉ góp phần hỗ trợ hộ dân phát triển sinh kế, cải thiện đời sống mà còn tăng cường tình đoàn kết quân - dân, chung tay xây dựng khu vực biên giới ổn định, vững mạnh.

Tham quan
Đại biểu tham quan, theo dõi mô hình "Trồng nấm sò, nấm bào ngư" hỗ trợ gia đình anh Lê Văn Nam.

Những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, mô hình như: “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm biên cương”, xây dựng nhà Đại đoàn kết… Qua đó góp phần giúp nhiều hộ dân khu vực biên giới xã Ea Bung ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn