Chiều 9/10, UBND xã Đắk Phơi tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng 9 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Theo báo cáo tại hội nghị, xã Đắk Phơi có tổng diện tích tự nhiên hơn 26.715 ha, trong đó diện tích có rừng hơn 12.672 ha, gồm 10.182 ha rừng tự nhiên và 2.490 ha rừng trồng.
Trong 9 tháng năm 2026, UBND xã đã ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an và các đơn vị chủ rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra địa bàn, tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp và thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
![]() |
| Các đại biểu dự hội nghị. |
Địa phương và lực lượng chức năng đã tổ chức 3 đợt tuyên truyền lưu động về bảo vệ rừng, động vật hoang dã và chấp hành các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; vận động các tổ chức, cá nhân ký 24 bản cam kết không vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Cùng với đó, tổ chức 6 đợt phát động quần chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng; vận động không tự ý chặt phá, đốt rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp hoặc sử dụng đất sai mục đích.
Đối với nhiệm vụ phát triển rừng, toàn xã đã trồng mới 361 ha rừng tập trung, đạt 361% kế hoạch năm; đồng thời trồng 970 cây phân tán, góp phần tăng diện tích cây xanh trên địa bàn.
Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn: địa bàn rộng, địa hình chia cắt trong khi lực lượng chuyên trách còn mỏng gây trở ngại cho việc kiểm tra, kiểm soát; tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, tranh chấp đất đai giữa người dân và các chủ rừng vẫn xảy ra tại một số khu vực. Đáng chú ý, trong tháng 8/2026, địa phương ghi nhận 3 vụ việc có dấu hiệu phá rừng trên diện tích đất lâm nghiệp do xã quản lý, cần tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Trong 3 tháng cuối năm, UBND xã xác định tiếp tục tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Lắk và Công an xã làm rõ các vụ việc, củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh vận động người dân, nhất là các hộ sống gần rừng, chủ động tham gia bảo vệ rừng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người có uy tín và cộng đồng dân cư trong phát hiện, tố giác vi phạm. Cùng với đó, xã khuyến khích phát triển rừng sản xuất, các mô hình nông – lâm kết hợp, từng bước cải thiện sinh kế, giảm áp lực lên rừng tự nhiên.
Hoàng Tuyết

