Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy tiếp và làm việc với chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng Bãi Nồm

Chiều 14/7, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi làm việc với Công ty Indochina Kajima Development để trao đổi, đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ, đại diện các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh và ông Peter Raymond Ryder, Chủ tịch Tập đoàn Indochina Capital, Chủ tịch HĐQT Indochina Kajima.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thông tin với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, ông Peter Raymond Ryder cho biết, Công ty Indochina Kajima Development là đơn vị liên doanh giữa Tập đoàn Indochina Capital (Hoa Kỳ) và Tập đoàn Kajima (Nhật Bản) nhằm phát triển danh mục bất động sản tại Việt Nam, nhất là bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp và văn phòng cho thuê.

Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, công ty đang triển khai Dự án Khu nghỉ dưỡng sang trọng Bãi Nồm Mandarin Oriental tại xã Xuân Cảnh. Đây là dự án mà doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, vốn đầu tư giai đoạn 1 là 160 triệu USD, giai đoạn 2 và 3 của dự án triển khai trong vòng 10 năm tới với tổng số vốn 500 triệu USD.

Mục tiêu dự án là vận hành một công trình du lịch nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc tế tại địa phương, tạo điểm nhấn cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực. Tập đoàn rất mong nhận được sự hỗ trợ của tỉnh Đắk Lắk trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy trao đổi với ông Peter Raymond Ryder, Chủ tịch Tập đoàn Indochina Capital
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy trao đổi với ông Peter Raymond Ryder, Chủ tịch Tập đoàn Indochina Capital về dự án đầu tư tại tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đánh giá cao tâm huyết, quyết tâm của nhà đầu tư và tầm cỡ của dự án; đồng thời bày tỏ kỳ vọng, tin tưởng dự án sẽ thành công, đi vào hoạt động giai đoạn 1 vào năm 2028, góp phần tạo điểm nhấn cho địa phương. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành cam kết sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án quan trọng này.

Minh Thông

Ý kiến của bạn