Multimedia Đọc Báo in

Tạm giữ 12 đối tượng trong vụ án mạng tại Tỉnh lộ 8

20:34, 04/07/2021

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra tại Tỉnh lộ 8 đoạn qua buôn Sút Mgrư, xã Cư Suê (huyện Cư M’gar).

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Lê Quốc Cường (SN 1998), Lê Quốc Vũ (SN 2000), Trần Huy Hoàng (SN 2001), Phạm Văn Khánh (SN 2001), Trần Nhật Nam (SN 2006), Nguyễn Đăng Đức (SN 2006), Đỗ Văn Tiên (SN 2000), Trương Ngọc Trí (SN 1997), Y Sắc Ly Niê (SN 2001), Nguyễn Tài Bắc (SN 1997), Triệu Minh Hòa (SN 1999), Nguyễn Hữu Tình (SN 1993); số đối tượng này trú ở huyện Cư M’gar và TP. Buôn Ma Thuột. 

Cán bộ Công an làm việc với nhóm đối tượng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định: vào chiều 28-6, do có mâu thuẫn với một người tên là Nguyễn Văn Nguyên (trú phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) nên Triệu Minh Hòa đã rủ rê, lôi kéo Tiên, Tình, Trí, Khánh chuẩn bị hung khí đi từ xã Ea M’nang (huyện Cư M’gar) đến khối 9, phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) để trả thù. Không giải quyết được mâu thuẫn với Nguyên, trên đường về lại bị nhóm Y Thông Byă (trú buôn Sút M’grư, xã Cư Suê) đứng bên đường Tỉnh lộ 8 dùng gạch, đá ném làm Khánh, Hòa bị thương nên Hòa, Khánh đã gọi điện thoại gọi bạn đến đánh nhóm Y Thông. 

Nhóm của Hòa tập hợp được 12 đối tượng mang hung khí là dao, mã tấu, kiếm, đá… tìm đánh nhóm Y Thông. Đến khoảng 22 giờ ngày 28-6, nhóm của Hòa điều khiển xe máy chở nhau đến gần cổng chào buôn Sút Mgrư thì bị nhóm thanh niên buôn Sút Mgrư dùng gạch, đá ném. Các đối tượng trong nhóm của Hòa cầm hung khí đuổi đánh nhóm thanh niên chạy vào trong buôn, Y Thông không chạy kịp đã bị Hòa và đồng bọn dùng hung khí đánh dẫn đến thiệt mạng. 

Vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.       

                           Võ Trường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.