Multimedia Đọc Báo in

Công an tỉnh tiên phong trên nhiều "trận địa"

16:35, 03/09/2021

Nêu cao khẩu hiệu “Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an nhân dân là một pháo đài vững chắc chống dịch”, thời gian qua lực lượng Công an tỉnh đã nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Công an tỉnh đã tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống các điểm chốt, các xã, phường, thị trấn; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế, quân đội tham gia tuyến đầu bám sát những địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp nhất; chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp triển khai các biện pháp hiệu quả.

Lãnh đạo Công an huyện Ea Hleo thăm chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.
Lãnh đạo Công an huyện Ea H'leo thăm chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Lực lượng y tế Công an tỉnh phát huy mạnh mẽ tinh thần “Chiến sĩ công an áo trắng khẩn trương – tình thương – trách nhiệm – hết mình chung sức đẩy lùi COVID-19”; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tổ chức truy vết, cách ly nhanh, khoanh vùng gọn, xử lý dứt điểm, ổn định tình hình. Tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, nhân rộng các mô hình điển hình trong phòng, chống dịch COVID-19 ở khu cơ quan, doanh nghiệp. Phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an xã, phường, thị trấn, bảo vệ dân phố trong công tác tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19.

Song song với đó, toàn lực lượng chú trọng phòng ngừa, liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội trộm cắp, chống người thi hành công vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ trục lợi. Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thi đua lập thành tích kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, 16 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chào mừng Quốc khánh 2-9.

Chỉ riêng trong tháng 8-2021, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, điều tra làm rõ 46 vụ phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản trị giá 46 triệu đồng; phát hiện, xử lý 7 vụ, 12 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 19,99 g ma túy tổng hợp, 28,13 kg cần sa khô. Đồng thời, tổ chức lực lượng đấu tranh xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng đăng tải những thông tin xấu độc, có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước ta; qua đó phát hiện, xử lý 28 trường hợp đăng tải những thông tin không đúng sự thật, gây phức tạp về an ninh trật tự xã hội.

Ngoài ra, tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, các đơn vị Công an tỉnh, công an các huyện đã đẩy mạnh hoạt động tri ân, hỗ trợ gia đình chính sách, người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp đỡ nhân dân các vùng dịch, vùng sâu, vùng xa ổn định cuộc sống, duy trì sản xuất, tô đậm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Nguyễn Hữu Lương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.