Multimedia Đọc Báo in

Công an tỉnh khởi tố 4 đối tượng về hành vi giết người

17:49, 03/01/2022

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam thêm 3 trong 6 đối tượng của vụ hỗn chiến ở xã Tam Giang, huyện Krông Năng vào tối ngày 6/5/2020 để điều tra về tội Giết người.

Các đối tượng bị bắt gồm Hoàng Văn Thế (SN 2001), La Văn Hoàn (SN 1998) và La Văn Tuân (SN 1997) cùng trú tại xã Ea Tam (huyện Krông Năng). 

Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan Công an tỉnh đã bắt giữ 3 đối tượng là Y Ninh Mlô (SN 2000), Y Yumi Mlô (SN 2000) và Lâm Văn Hiệp (SN1997) trú cùng xã cũng về tội Giết người. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt Hoàng Văn Thế (20 tuổi), La Văn Hoàn (23 tuổi) và La Văn Tuân (24 tuổi) cùng trú tại xã Ea Tam (huyện Krông Năng)

Nạn nhân của vụ án là anh Văn Quốc Huy (31 tuổi, ở xã Ea Puk, huyện Krông Năng). Theo kết quả điều tra, tối ngày 6/5/2020, Thế điều khiển xe máy chở Hiệp đi từ thị trấn Krông Năng về nhà ở xã Ea Tam. Trên đường đi Thế có 2 lần tăng ga vượt qua xe máy do anh Đào Duy Hải điều khiển chở theo anh Huy đi phía trước. Cho rằng Thế và Hiệp chạy xe hỗn láo nên anh Hải đã điều khiển xe vượt lên ép xe Thế dừng lại rồi dùng tay tát mỗi người 1 cái. 

Bực tức, Hiệp liền gọi điện rủ các đối tượng còn lại đến giúp mình đánh trả thù. Khi đi, 6 đối tượng trên mang theo 3 con dao. Khuya cùng ngày, 6 đối tượng bắt gặp nhóm anh Huy nên đã cầm dao, mũ bảo hiểm lao vào đánh chém. Hậu quả của trận hỗn chiến làm anh Huy bị đâm trọng thương. Được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên anh Huy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật đến 60%.

Trước đó, ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt giữ đối tượng Lê Thế Việt (SN 1996, trú thị xã Buôn Hồ) để điều tra về hành vi giết người. 

Lê Thế Việt là 1 trong 5 đối tượng còn lại bị bắt giữ liên quan vụ hỗn chiến tại quán Karaoke Galaxy (thị xã Buôn Hồ) sau khi Toà án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tối 7-10-2020, anh Nguyễn Đình Trinh (ở huyện Krông Búk) cùng một số người bạn đến hát tại quán Karaoke Galaxy và có gọi một số tiếp viên nữ đến phục vụ. Trong lúc hát, Trinh dùng tay vỗ vào mông 1 nữ tiếp viên thì bị phản ứng nên dùng lon bia ném vào đầu người này.

và đối tượng Lê Thế Việt (thị xã Buôn Hồ).

Sau đó, một nữ tiếp viên khác đã nhắn tin báo cho Nguyễn Đình Sang (SN 1995, quản lý của nhóm tiếp viên) biết sự việc. Ngay lập tức, Sang cùng Nguyễn Cao Trọng (SN 2002), Huỳnh Tấn Tuấn (SN 1994) và Nguyễn Lập Nghiệp (SN 2004) mang theo 2 cây rựa và 1 gậy sắt đến quán karaoke. Tại đây, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Bị đánh, anh Trinh bỏ chạy nhưng vẫn bị các đối tượng dùng dao rựa và gậy sắt đuổi đánh. Hậu quả, anh Trinh bị thương tích 45%.

Ngày 17/6/2021, Toà án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Sang 13 năm tù về tội Giết người; Nguyễn Cao Trọng 6 năm tù, Huỳnh Tấn Tuấn 5 năm tù, Nguyễn Lập Nghiệp 3 năm tù, Lê Thế Việt 3 năm tù, cùng về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, mới đây, tòa phúc thẩm đã tuyên trả hồ sơ để điều tra lại theo hướng tất các đối tượng đều phạm tội Giết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra tiến hành thay đổi, bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thế, La Văn Hoàn, La Văn Tuân và Lê Thế Việt để điều tra về hành vi giết người.

Hoàng Chí Linh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.