Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng CSGT huyện Krông Ana: Nỗ lực bảo đảm ATGT gắn với phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả

15:07, 27/01/2022

Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Cảnh sát giao thông, trong năm qua, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Krông Ana đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp để nỗ lực vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), vừa phòng, chống dịch COVID-19.
 

Năm 2021 vừa qua, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch COVID-19; lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ thay đổi, không theo quy luật; vi phạm về giao thông vẫn diễn ra phổ biến, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tải trọng phương tiện... Điều này càng đặt nặng vai trò, trách nhiệm giữ gìn trật tự ATGT lên cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT-TT.

Vượt qua khó khăn, thách thức, lực lượng CSGT-TT đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo đơn vị giao. Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ CSGT huyện đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT để thực hiện các đợt cao điểm theo từng chuyên đề đạt hiệu quả cao như: xử lý vi phạm nồng độ cồn; chất ma túy; tải trọng; giải quyết tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng, không để xảy ra đua xe trái phép. Nhờ vậy, tai nạn giao thông năm 2021 trên địa bàn huyện Krông Ana kiềm giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT-TT Công an huyện Krông Ana tặng quà chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngoài nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Đội CSGT-TT còn chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia vào công tác bảo đảm trật tự ATGT bằng nhiều hình thức đa dạng. Trong đó, chú trọng đổi mới các nội dung tuyên truyền trên không gian mạng như Zalo, Facebook... để phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19. Ngoài ra, Đội CSGT-TT còn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về giao thông cho bà con bằng tiếng dân tộc thiểu số với các nội dung ngắn gọn, súc tích, phù hợp từng đối tượng nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Năm vừa qua, lực lượng CSGT huyện đã phối hợp tuyên truyền được 18 buổi, thu hút hơn 3.840 lượt người tham gia. Cùng với đó, xây dựng nhiều bài viết tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đăng tải trên trang Zalo, Facebook của Công an huyện thu hút hơn 7.400 lượt chia sẻ, 9.000 lượt xem, giúp nhân dân từng bước hình thành văn hóa giao thông.

Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm bảo ATGT, ngoài nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm là tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tai nạn giao thông, Đội CSGT-TT còn chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng CSGT huyện là những chiến sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch, ngày đêm chốt chặn tại cửa ngõ ra, vào địa phương. Những ngày công dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về trên địa bàn tỉnh, lực lượng CSGT huyện đã bố trí xe trực tiếp đưa đón hơn 2.000 công dân đến khu cách ly tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, Đội CSGT-TT còn phối hợp cùng với các cá nhân, tổ chức thiện nguyện tại địa phương hỗ trợ 23 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm tặng người dân ở các khu cách ly tập trung, điểm phong tỏa.

Lực lượng CSGT- TT Công an huyện Krông Ana kiểm tra hành chính tài xế tại Tỉnh lộ 2 (đoạn qua xã Dray Sáp, huyện Krông Ana).

Đại úy Nguyễn Xuân Hoàn, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Krông Ana cho biết, trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa bảo đảm trật tự ATGT vừa thích ứng an toàn, linh hoạt trong kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Phát huy những kết quả đạt được, bước sang năm mới 2022, Đội CSGT-TT sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát lồng ghép với tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành tốt luật giao thông, mang lại bình yên trên những cung đường.

Huệ Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.