Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Cư Kuin: Ký cam kết không để xảy ra đốt pháo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

15:51, 09/11/2022

Công an huyện Cư Kuin vừa tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an huyện Cư Kuin đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cũng như những tác hại của việc tàng trữ vũ khí trái phép.

th
Công an 8 xã trên địa bàn huyện Cư Kuin ký cam kết thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Trong dịp này, Công an huyện Cư Kuin cũng đã tổ chức cho Công an 8 xã ký cam kết với nội dung sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại địa bàn quản lý.

Trong thời gian tới, Công an huyện Cư Kuin sẽ triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; xây dựng, triển khai các phương án cụ thể nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu dân cư, khu vui chơi, giải trí, địa điểm tập trung đông người trong dịp tết Nguyên đán và các lễ hội xuân.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền cho nhân dân các hành vi bị nghiêm cấm về sử dụng pháo theo quy định của pháp luật; phân biệt rõ giữa loại pháo hoa và pháo nổ, giữa loại pháo hoa được phép sử dụng và pháo hoa bị cấm, hướng dẫn nhân dân sử dụng pháo hoa đúng quy định; đảm bảo các điều kiện về năng lực dân sự, an toàn phòng cháy chữa cháy và không gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Minh Khang

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.