Ra quân cao điểm bảo đảm an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên

Chiều 4/6, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) lứa tuổi học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh trong dịp hè 2026. Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp và đáng lo ngại. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 15 em tử vong và 22 em bị thương. Đáng chú ý, có tới 26/32 vụ tai nạn (chiếm 81,3%) xảy ra khi học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Về địa bàn xảy ra tai nạn, các vụ việc chủ yếu tập trung trên các tuyến đường xã, đường nội đồng, quốc lộ và tỉnh lộ. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu xuất phát từ việc học sinh thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông với 10 vụ, chiếm 31,3% tổng số vụ. Bên cạnh đó, các lỗi vi phạm chuyển hướng không đúng quy định và đi không đúng làn đường, phần đường đều chiếm tỷ lệ cao với 4 vụ mỗi loại, tương đương 12,5%.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Qua phân tích nguyên nhân của lực lượng chức năng, phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của học sinh còn hạn chế. Nhiều em sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật như chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe với tốc độ cao, thiếu kỹ năng xử lý tình huống…

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT tại một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa được duy trì thường xuyên, liên tục. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh về ý thức chấp hành pháp luật giao thông có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ.

Thượng tá Nguyễn Thành Phương, Phó Trưởng Phòng CSGT báo cáo về tình hình TNGT lứa tuổi học sinh.
Thượng tá Nguyễn Thành Phương, Phó Trưởng Phòng CSGT báo cáo về tình hình tai nạn giao thông lứa tuổi học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Trong đó, lực lượng CSGT cần đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của học sinh, sinh viên, nhất là vào các khung giờ cao điểm và tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân tuyên truyền cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên dịp hè năm 2026.
Các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân tuyên truyền cao điểm bảo đảm TTATGT cho học sinh, sinh viên dịp hè năm 2026.

Đối với Công an cấp xã, đồng chí yêu cầu Trưởng Công an trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, xác định cụ thể đối tượng, tuyến đường, thời gian thường xảy ra vi phạm để xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả, quyết liệt.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về TTATGT, tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành pháp luật về giao thông.

Kế hoạch cao điểm được tổ chức thành hai đợt, đợt 1 (từ 5/6 đến 14/6/2026) và đợt 2 (từ 15/6 đến 15/8/2026).

Hoàng Tuyết

Ý kiến của bạn