Multimedia Đọc Báo in

Ngày xuân đi xem chọi bò

08:45, 19/02/2024

Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, người Mông ở xã Cư Pui (huyện Krông Bông) lại náo nức tổ chức các hoạt động vui xuân.

Năm nay, lần đầu tiên, lễ hội xuân của người Mông đã tổ chức theo quy mô cấp huyện với tên gọi Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông huyện Krông Bông năm 2024, trong đó Giải chọi bò mở rộng huyện Krông Bông năm 2024 đã thu hút đông đảo du khách...

Du khách háo hức đến xem Giải chọi bò mở rộng huyện Krông Bông năm 2024.
Các "đấu sĩ" bò chuẩn bị thi đấu.
Người chủ kiểm tra sức khỏe cho "đấu sĩ" bò cẩn thận trước khi vào sân.
Chăm sóc, làm mát cho bò trước khi bắt đầu trận đấu
Để bảo đảm công bằng trong các trận đấu, ban tổ chức luôn lau sạch sừng "đấu sĩ" trước khi thi đấu.
Các "đấu sĩ" bắt đầu cuộc đấu.
Những màn giao đấu diễn ra quyết liệt.
Niềm vui của anh Sùng Văn Súa và "đấu sĩ" bò vô địch.

Nguyễn Gia (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.