Đa dạng sinh học  vùng rừng Sông Hinh, Tây Hòa, Đèo Cả

Vùng rừng Sông Hinh, Tây Hòa, Đèo Cả là một trong những vùng rừng liền dải hiếm hoi còn lại ở Nam Trung Bộ, không chỉ là hành lang sinh cảnh kết nối nhiều hệ rừng nguyên sinh mà còn là nơi cư trú của nhiều loài đặc hữu và cực kỳ nguy cấp. 

Trong chuyến điều tra thực địa mới đây, các chuyên gia đã phát hiện nhiều điều thú vị về sự đa dạng sinh học của vùng rừng này. Đây sẽ là cơ sở khoa học để các cơ quan chức năng đề xuất nâng cấp rừng khu vực Sông Hinh, Tây Hòa, Đèo Cả và phần diện tích rừng phòng hộ giáp ranh, liền dải thuộc tỉnh Khánh Hòa thành một vườn quốc gia mới, với diện tích có thể lên tới 130.000 ha.

Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên cùng lực lượng quản lý, bảo vệ rừng khảo sát thực địa đa dạng sinh học tại khu vực rừng Sông Hinh - Tây Hòa - Đèo Cả.
Rùa hộp trán vàng miền Nam được xếp hạng cực kỳ nguy cấp (CR) trong Danh lục Đỏ IUCN và nằm trong nhóm 40 loài rùa nguy cấp nhất toàn cầu được các chuyên gia phát hiện.
Sự xuất hiện của Vượn đen má hung Nam Bộ (Nomascus gabriellae) tại khu vực rừng Sông Hinh - Tây Hòa - Đèo Cả, là một phát hiện có ý nghĩa khoa học và bảo tồn đặc biệt quan trọng. Bởi trước đó, khu vực rừng nơi đây chưa từng có ghi nhận chính thức nào về loài vượn quý hiếm này.
Rồng đất (Physignathus) thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ tại khu rừng.
Thằn lằn (Eutropis) là một trong những động vật phổ biến ở các khu rừng Việt Nam và Đông Nam Á.

Nhật Huy - Hà Sơn (thực hiện)

Ý kiến của bạn