Multimedia Đọc Báo in

Dịch COVID-19: Châu Á là điểm nóng, châu Âu diễn biến phức tạp

11:41, 12/08/2021

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 22 giờ ngày 11-8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 205 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 4,33 triệu người đã tử vong. Số người bình phục hiện đã lên tới hơn 184 triệu người.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh với tổng số ca nhiễm là 36,89 triệu ca, bao gồm 634.662 ca tử vong. Tiếp theo là Ấn Độ và Brazil với số ca nhiễm tại 2 nước này lần lượt ở con số 32,03 triệu ca và 22,96 triệu ca.

Trong khi đó, tổng số bệnh nhân không qua khỏi do COVID-19 tại Brazil là 564.890, cao hơn con số Ấn Độ ghi nhận được 485.056 ca.

Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta đang trở thành mối đe dọa đối với nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 mà toàn cầu đã đạt được trong nhiều tháng qua khi làn sóng dịch bệnh gia tăng tại nhiều nước, kể cả những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao.

Hiện, châu Á đang là điểm nóng của dịch COVID-19 với số ca nhiễm mới ghi nhận hằng ngày đặc biệt tăng cao tại một số nước như: Iran, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Nhật Bản.

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 vào nhà xác bệnh viện ở tỉnh Pathum Thani, Thái Lan, ngày 4-8-2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 vào nhà xác bệnh viện ở tỉnh Pathum Thani, Thái Lan, ngày 4-8-2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận hơn 42.500 ca nhiễm mới; Indonesia có thêm hơn 30.600 ca nhiễm.

Con số này tại Thái Lan, Malaysia, Philippines và Nhật Bản lần lượt là 21.038 ca, 20.780 ca, 12.021 ca và 10.579 ca.

Toàn khu vực châu Á trong 24 giờ qua ghi nhận thêm gần 189.000 ca nhiễm và khoảng 3.300 ca tử vong.

Tại châu Âu, dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp khi Nga và Anh ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng vọt.

Nhiều nước, trong đó có Ukraine, gia hạn các biện pháp phòng dịch đến ngày 1-10. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định thế giới sẽ còn phải sống chung với dịch COVID-19 trong nhiều tháng nữa và cuộc khủng hoảng dịch bệnh sẽ còn tiếp diễn.

Trước diễn biến dịch hiện nay, các nước đang đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh, coi đây là "vũ khí" để hạn chế sự lây lan của biến thể Delta.

Việc đánh giá hiệu quả của vắc xin ngừa COVID-19 đối với biến thể Delta cũng như đẩy nhanh tiến trình thử nghiệm hiệu quả của các loại vắc xin mới cũng đang được hết sức chú trọng.

Các trung tâm tiêm chủng ngừa COVID-19 trên toàn thủ đô Manila của Philippines đang tăng tốc tiến độ tiêm chủng, hoạt động 24/24 nhằm ngăn chặn số ca mắc COVID-19 đang gia tăng do biến thể Delta gây ra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Nga khẳng định vắc xin Sputnik V của nước này có hiệu quả phòng chống biến thể Delta vào khoảng 83%.

Cơ quan quản lý sản phẩm y tế Trung Quốc vừa phê duyệt việc thực hiện các thử nghiệm quy mô trong nước nhằm tiêm kết hợp vắc xin CoronaVac sử dụng công nghệ bất hoạt của hãng Sinovac và một loại vắc xin công nghệ DNA do công ty công nghệ sinh học Mỹ Inovio phát triển.

Công ty dược phẩm NRx của Israel thông báo chuẩn bị tiến hành thử nghiệm giai đoạn IIb đối với vắc xin COVID-19 BriLife tại Gruzia.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) một lần nữa hối thúc 20 nhân vật quyền lực trên thế giới đảo ngược tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vắc xin ngừa COVID-19 toàn cầu trước tháng 10 tới.

Họ là những người đứng đầu các công ty lớn liên quan đến sản xuất vắc xin ngừa COVID-19, lãnh đạo các nước ký hợp đồng mua hầu hết vắc xin trên thế giới và đứng đầu các nước sản xuất vắc xin.

Cho đến nay, gần 4,5 tỷ liều vắc xin ngừa COVID-19 đã được sử dụng trên khắp thế giới. Tại các nước có thu nhập cao, theo phân loại của Ngân hàng Thế giới (WB), tỷ lệ tiêm vắc xin là 104 liều vắc xin/100 người. Tuy nhiên, tỷ lệ này tại 29 nước có thu nhập thấp nhất chỉ là 2 liều/100 người.

Theo TTXVN/Vietnam+


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.