Multimedia Đọc Báo in

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa đã giành đủ 218 ghế để kiểm soát Hạ viện

10:57, 16/11/2022

Truyền thông Mỹ sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam) cho biết, đảng Cộng hòa đã giành đủ 218/435 ghế - ngưỡng đa số tối thiểu để nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

Việc đảng Cộng hòa giành thế đa số tại Hạ viện đồng nghĩa với việc đảng này sẽ nắm ghế Chủ tịch Hạ viện.

Nhiều khả năng ông Kevin McCarthy của đảng Cộng hòa sẽ thay thế vị trí này của bà Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ.

Ông Kevin McCarthy (giữa) nhiều khả năng sẽ nắm vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN
Ông Kevin McCarthy (giữa) nhiều khả năng sẽ nắm vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN

Thông tin đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện diễn ra chỉ vài giờ trước khi cựu Tổng thống Donald Trump - cũng là thành viên đảng Cộng hòa, sẽ có bài phát biểu quan trọng từ Florida, trong đó nhiều khả năng ông sẽ tuyên bố ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Trước đó, kết quả bầu cử tại Thượng viện cho thấy đảng Dân chủ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát.

Chiến thắng của Thượng nghị sỹ Catherine Cortez Masto ở bang Nevada đồng nghĩa với việc đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Thượng viện, với Phó Tổng thống Kamala Harris có thể bỏ lá phiếu quyết định trong trường hợp tỷ lệ phiếu giữa hai bên là 50-50.

Theo TTXVN/Vietnam+


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.