Tổng thống Trump thừa nhận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine khó hơn ông nghĩ
Trong các cuộc trao đổi riêng với đội ngũ cố vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine khó khăn hơn ông nghĩ.
Theo kênh CNN ngày 24/4, năm ngày trước khi đánh dấu 100 ngày trở lại Nhà Trắng và 93 ngày kể từ khi hạn chót do chính ông đặt ra để giải quyết xung đột Ukraine trôi qua, Tổng thống Trump cảm thấy thất vọng vì những nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa đạt được kết quả. Ông đã nói riêng với các cố vấn rằng làm trung gian giữa Nga và Ukraine khó khăn hơn ông hình dung.
Phía sau hậu trường, một trong những nguồn tin cho biết ông Trump thường xuyên nhắc đến việc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thù ghét nhau đến mức nào. Theo ông Trump, đây là yếu tố khiến đàm phán thêm phần phức tạp.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 28/2/2025. Ảnh: Getty Images/TTXVN |
Ngày 24/4, Tổng thống Trump không hài lòng khi Nga mở cuộc tấn công dữ dội nhất vào Kiev kể từ mùa hè năm 2024, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Ông Trump cho rằng cuộc tấn công này diễn ra không đúng lúc: đúng lúc ông tin rằng mình sắp đạt được thỏa thuận.
Ông Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục, nơi ông đang tiếp Thủ tướng Na Uy: “Tôi không thích sự việc tối qua. Tôi không hài lòng với chuyện đó và trong khi chúng tôi đang đàm phán hòa bình thì tên lửa được phóng đi, tôi không hài lòng với điều đó”.
Đây là một trong những lần hiếm hoi ông Trump chỉ trích Nga.
Cuộc trao đổi đã nhấn mạnh tâm lý bức bối ngày càng tăng của tổng thống và các cố vấn về việc ông không thể tạo được áp lực hiệu quả để chấm dứt xung đột. Ông Trump phản ứng mạnh khi một phóng viên có ý nói rằng ông chưa gây áp lực với nhà lãnh đạo Nga.
Ông nói: “Anh không biết tôi đang gây áp lực lên Nga như thế nào đâu. Chúng tôi đang gây rất nhiều áp lực lên Nga và Nga biết điều đó”.
Sau đó, ông Trump lập luận rằng hai bên cần phải đồng ý thì mới đạt được thỏa thuận.
Ông cho rằng Nga đã đưa ra một nhượng bộ lớn khi không chiếm toàn bộ đất nước Ukraine.
Trước đó trong ngày, ông đã trực tiếp gửi lời đến Tổng thống Nga trên mạng xã hội Truth Social, kêu gọi ông dừng các cuộc không kích vào Ukraine.
Với Tổng thống Ukraine, ông Trump tỏ ra gay gắt hơn. Trong tuần này, ông đã cáo buộc ông Zelensky kéo dài xung đột khi không đồng ý với một kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, mà theo đó sẽ trao cho Nga phần lớn lãnh thổ nước này đã kiểm soát.
Thông điệp trên mạng xã hội của ông Trump gửi ông Putin chỉ dài 30 từ, trong khi đó, thông điệp gửi ông Zelensky hôm trước đó dài tới 259 từ.
Ngoài ra, Tổng thống Trump đã lần đầu tiên phát tín hiệu về khoảng thời gian giới hạn kiên nhẫn của mình. Khi được hỏi ông sẽ làm gì nếu Nga tiếp tục dội bom xuống Ukraine, ông Trump đáp: “Tôi muốn trả lời câu hỏi đó sau một tuần nữa. Tôi muốn xem liệu có thể đạt được thỏa thuận không. Không lý do gì để trả lời bây giờ, nhưng để tôi nói thế này: tôi sẽ không hài lòng”.
Theo TTXVN
Ý kiến bạn đọc