Multimedia Đọc Báo in

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II: Đắk Lắk bội thu Huy chương Vàng

16:12, 27/06/2022

Tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II, năm 2021 diễn ra từ 22 đến 26/6 tại Quảng Ngãi, đoàn thể thao Đắk Lắk đã được mùa bội thu Huy chương Vàng.

Chung cuộc đoàn Đắk Lắk có tổng cộng 498 điểm, xếp thứ Nhất toàn đoàn; Gia Lai xếp thứ Nhì với 364 điểm và Kon Tum thứ Ba với 339 điểm.

Cả đội bóng chuyền nam và nữ dân tộc thiểu số tỉnh đều đoạt Huy chương Vàng tại hội thi.
Cả đội bóng chuyền nam và nữ dân tộc thiểu số tỉnh đều đoạt Huy chương Vàng tại hội thi.

Được biết theo kế hoạch Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II được tổ chức năm 2021, tuy nhiên do dịch bệnh COVID -19 phải hoãn và chuyển sang năm 2022. Hội thi năm nay có 650 vận động viên, huấn luyện viên thuộc 25 dân tộc đến từ 12 địa phương, gồm: Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Gia Lai, Quảng Nam, Kon Tum, Khánh Hòa, Đắk Nông, Bình Định, Đắk Lắk và chủ nhà Quảng Ngãi. Các vận động viên tranh tài ở các môn: Bóng đá nam 7 người, Bóng chuyền, Việt dã, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ - ná và Cà kheo.

Tại hội thi này, Đắk Lắk có tổng cộng 80 vận động viên tranh tài ở tất cả các môn. Môn duy nhất mà Đắk Lắk không đoạt Huy chương Vàng là môn cà kheo.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.