Multimedia Đọc Báo in

Guồng quay mới của đội tuyển bóng đá nữ

08:02, 10/08/2023

Hôm nay (10/8), đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tập trung chuẩn bị cho ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 tới. Đây là giải đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam từng lọt vào bán kết, nhưng để tiến xa hơn nữa lại là chuyện khác.

Trải nghiệm tại World Cup 2023 là điều tuyệt vời với thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung. Tuy nhiên, thành tích tại World Cup 2023 vừa qua khiến tuyển nữ Việt Nam rơi xuống hạng 36 trên bảng xếp hạng FIFA vừa được cập nhật. Trong vòng một tháng qua, tuyển nữ Việt Nam thi đấu 6 trận và đều hứng chịu thất bại trước những đối thủ rất mạnh là Đức, Tây Ban Nha, New Zealand (giao hữu), Mỹ, Bồ Đào Nha, Hà Lan (World Cup 2023). Chuỗi thành tích trên khiến đoàn quân HLV Mai Đức Chung bị trừ tổng cộng 29,4 điểm, qua đó tụt 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8, từ vị trí 32 xuống 36.

Dù tụt hạng, song tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 Đông Nam Á. Chiến thắng lịch sử trước New Zealand tại World Cup 2023 đã giúp Philippines được cộng thêm tới 41,34 điểm, tăng hai bậc lên vị trí thứ 44, đưa tuyển nữ Philippines soán ngôi số 2 Đông Nam Á của Thái Lan.

So với World Cup, ASIAD là sân chơi vừa tầm hơn với tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu tứ kết hoặc bán kết. Ở ASIAD 17 (năm 2014), đội tuyển nữ Việt Nam từng lọt tới bán kết, và lọt vào tứ kết ASIAD 18 năm 2018. Với đà tiến bộ thần tốc thời gian qua, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu cao, ít nhất là góp mặt tại tứ kết như ở ASIAD 18. Tại ASIAD 19, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D, cùng các đội tuyển Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Bảng đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung nhìn chung cũng tương đối thuận lợi. Đội tuyển nữ Việt Nam khó vượt qua Nhật Bản để lấy ngôi đầu, nhưng việc lọt vào nhóm đội nhì bảng xuất sắc nhất là mục tiêu trong tầm với, bởi Nepal và Bangladesh đều không phải chướng ngại lớn.

Thể lực cùng chiều cao hạn chế là trở ngại trên con đường bóng đá nữ Việt Nam vươn ra biển lớn. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, nếu đặt mục tiêu vào bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam cần cố gắng nhiều hơn. Ở ASIAD 19, những đội tuyển thuộc nhóm đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn là ứng viên vô địch nặng ký. Ba đội tuyển này nhiều khả năng chiếm ba suất ở bán kết. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan, Myanmar, Đài Loan, Philippines và đặc biệt là CHDCND Triều Tiên. Đội tuyển nữ Triều Tiên từng là thế lực ở châu Á. Sự trở lại của đối thủ này sẽ khiến cuộc đua danh hiệu ở ASIAD môn bóng đá nữ thêm kịch tính.

Đội tuyển nữ Việt Nam từng giành hạng 5 ở Asian Cup 2022, nhưng cần thừa nhận, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiến bộ thì đối thủ cũng không dậm chân tại chỗ. Đội tuyển nữ Philippines đã chơi tốt ở vòng bảng World Cup 2023 khi có chiến thắng lịch sử 1-0 trước chủ nhà New Zealand. Myanmar, Thái Lan, Đài Loan luôn là đối thủ khó chịu, còn Triều Tiên là "ẩn số" sau nhiều năm vắng mặt.

Sau ASIAD 19, từ ngày 23/10, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tham dự Vòng loại 2 Olympic nữ Paris 2024. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại bảng C với các đối thủ Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định đội đầu bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất đi tiếp vào Vòng loại 3. Như vậy, cửa chúng ta cùng với Nhật Bản đi tiếp là rất rộng, khi Uzbekistan chỉ xếp hạng 50 thế giới, trong khi Ấn Độ là hạng 61.

Một chu kỳ mới mở ra với nhiều cơ hội cho bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung cùng học trò cần tiếp tục phải làm mới bản thân, bổ sung nhiều nhân tố có chất lượng chuyên môn cao, thể lực cùng chiều cao tốt. Nếu không, sẽ rất khó vươn ra tầm châu Á.

Phong Uyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nâng cao vai trò, tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn
Sau 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Buôn Đôn.