Multimedia Đọc Báo in

Bóng đá và bóng chuyền Đắk Lắk: Thử thách trước mùa giải mới

08:38, 02/03/2025

Hai đội tuyển bóng đá nam và bóng chuyền nữ Đắk Lắk chuẩn bị bước vào cuộc chiến giành tấm vé thăng hạng lên chơi ở giải đấu cao hơn trong bối cảnh phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của các đội bóng khác.

Tuyển bóng đá nam thêm đối thủ

Khép lại Giải bóng đá hạng Ba quốc gia mùa bóng 2024, có đến 5 suất lên chơi tại Giải bóng đá hạng Nhì mùa giải năm nay là: Gia Định, Tây Ninh, Quảng Ninh, Hoài Đức và Trẻ PVF-CAND; so với mùa bóng trước tăng đến 3 đội. Điều này đồng nghĩa với việc Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk có thêm 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp nữa. Trong số này, các đội Tây Ninh, Quảng Ninh, Trẻ PVF đều là những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh, được đầu tư bài bản và đều có tham vọng giành suất lên chơi tại V.League 2.

Sắp đến, nếu những lá thăm may rủi đưa Đắk Lắk vào bảng đấu có những đối thủ này, cùng với các đội bóng mạnh còn lại ở mùa giải vừa qua như Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ Hà Nội thì việc vượt qua vòng loại để đi tiếp vào vòng chung kết đã là một thử thách cực đại. Cần lưu ý rằng, mùa bóng vừa qua, đội chủ sân vận động Buôn Ma Thuột cũng có được sự đầu tư khá kỹ lưỡng, song cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 5/7 đội và dừng bước ở vòng bảng.

Các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk có thêm 3 đối thủ cạnh tranh ở mùa bóng mới 2025.

Tất nhiên, không riêng gì Đắk Lắk, mà những đội bóng đặt mục tiêu lên hạng khác đều có thêm đối thủ. Và điều đó buộc tất cả các đội phải tính toán các phương án phân bổ nhân lực, xoay tua cầu thủ, chọn điểm rơi phong độ phù hợp cho thời gian dài hơn mùa giải trước do số đội tăng nhiều hơn.

Trong khi đó, ở góc độ cổ động viên thì ngược lại, việc có thêm nhiều đội bóng chơi tại Giải bóng đá hạng Nhì sẽ giúp giải đấu giàu tính cạnh tranh, kịch tính, chất lượng hơn. Đó cũng chính là mục tiêu mà ban tổ chức giải hướng đến khi quyết định tăng suất thăng hạng, mở ra thêm cơ hội cho các đội bóng.

Bóng chuyền nữ Đắk Lắk chưa thể có ngoại binh

Theo Điều lệ Giải bóng chuyền hạng A, năm nay các đội bóng tiếp tục được phép sử dụng 2 ngoại binh. Đây là thông tin không hề vui với Đắk Lắk bởi so với các đội bóng “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” khác, lúc này việc tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk ký hợp đồng ngoại binh là không khả thi.

Một lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh thừa nhận, khi mà hoạt động của đội bóng chuyền nữ tỉnh nhà hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách, không kêu gọi được xã hội hóa để có thêm nguồn lực, thì việc chiêu mộ các nội binh, giữ chân cầu thủ chất lượng đã là cả một vấn đề chứ chưa đề cập đến việc thuê ngoại binh. Mặc dù ai cũng biết rằng có các ngoại binh chất lượng trong đội hình là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định tấm vé thăng hạng của bất cứ đội bóng nào.

Lấy dẫn chứng, tại Giải bóng chuyền hạng A năm 2024 vừa qua, cả hai đội bóng chuyền nam và nữ TP. Hồ Chí Minh đều có sự phục vụ của ngoại binh. Cụ thể đội bóng chuyền nam có đối chuyền Sarun Pin (Campuchia) và chủ công Rendy Tamamilang (Indonesia), trong khi đó đội nữ sở hữu trong đội hình chủ công đẳng cấp Onuma Sittirakb (Thái Lan) và tay đập Yanisleidis Sanchez Vinent đến từ Cuba.

Đội bóng chuyền nữ Đắk Lắk (trang phục đen trắng) vẫn chưa thể có ngoại binh ở mùa giải 2025.

Dõi theo mùa giải vừa qua, khán giả hâm mộ môn bóng chuyền phải “ngã mũ” trước màn trình diễn của cả 4 ngoại binh trên. Với đẳng cấp, trình độ của mình, những cầu thủ này thi đấu xuất sắc, không thể thiếu trong đội hình, giúp cả hai đội bóng chuyền nam và nữ của thành phố mang tên Bác giành cả hai suất lên hạng, chơi tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Trong điều kiện, khả năng không cho phép thì tuyển bóng chuyền Đắk Lắk phải “liệu cơm gắp mắm”, tận dụng nguồn lực được đào tạo tại chỗ. Đồng thời, thầy trò Huấn luyện viên Lương Việt Sơn cũng sẵn sàng tâm thế đối đầu với các đối thủ, trong đó có Kinh Bắc - Bắc Ninh, đội bóng đã sử dụng ngoại binh ở mùa bóng trước, song để “vuột” tấm vé thăng hạng vào tay nữ TP. Hồ Chí Minh. Và mùa bóng này, nhiều khả năng họ tiếp tục có ngoại binh trong đội hình.

Thảo Nhi


Ý kiến bạn đọc


(Video) Vững vàng một dải biên cương
Trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng nói chung, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk nói riêng luôn vượt qua khó khăn thiếu thốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý biên giới, vận động nhân dân xây dựng phòng tuyến bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.