Multimedia Đọc Báo in

Nhận diện các đối thủ của Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk

07:06, 13/04/2025

Tại Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2025, Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk ở bảng B cùng các đội: Kon Tum, Trẻ SHB Đà Nẵng, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Gia Định, Trường Đại học Văn Hiến. Theo phân tích của giới chuyên môn, Đắk Lắk sẽ đối mặt với ít nhất là bốn đối thủ nặng ký tranh thăng hạng, lên chơi tại V.League 2.

Trong danh sách các đội bóng trên thì Đắk Lắk đã từng đụng độ với Kon Tum, Lâm Đồng, Trẻ SHB Đà Nẵng và đều gặp nhiều khó khăn.

Trước hết, nói về Kon Tum, đội bóng gây đã bất ngờ nhất mùa giải vừa qua khi khép lại vòng bảng với vị trí thứ nhì và suýt nữa có trong tay tấm vé lên hạng. Mùa giải đó, dẫu vừa “chân ướt chân ráo” lên chơi ở giải hạng Nhì, song Kon Tum đã khiến các đối thủ ngỡ ngàng với lối chơi mạnh mẽ, khát khao chiến thắng. Chính Kon Tum là đội đã buộc Đắk Lắk nhận thất bại đầu tiên của mùa giải năm trước sau trận thua 0-1 trên khách ở lượt đi. Còn ở lượt về, cũng lại là Kon Tum khép lại cơ hội chạy đua có mặt ở vòng chung kết của thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Trần Phi Ái khi dội cơn mưa bàn thắng vào lưới chủ nhà trên sân vận động Buôn Ma Thuột với 5 lần sút tung lưới thủ thành Ngọc Bin.

Thầy trò Huấn luyện viên Trần Phi Ái chuẩn bị cho mùa giải mới.

Trong khi đó, Lâm Đồng cũng được xem là đối thủ cạnh tranh chính của Đắk Lắk. Đội hình đội bóng gần như sử dụng 100% cầu thủ trẻ được đào tạo tại chỗ, dưới sự lèo lái của HLV Đoàn Quốc Việt, Lâm Đồng đã thi đấu khá thành công ở mùa giải trước khi vào top 3. Còn ở mùa giải này, trước thời điểm khởi tranh, cơ quan chủ quản của đội bóng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã đưa ra “tối hậu thư” cho thầy trò HLV Đoàn Quốc Việt phải hiện diện ở Giải hạng Nhất mùa giải 2025 - 2026 và phấn đấu đến năm 2027 lên V.League 1. Với thực lực của mình, Lâm Đồng hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu thứ nhất.

Không thể không nhắc đến Trẻ SHB Đà Nẵng - một trong những cái nôi đào tạo cầu thủ chất lượng của cả nước. Trong danh sách 30 cầu thủ của Trẻ SHB Đà Nẵng đăng ký ra sân ở giải năm nay, hội đủ những nhân tố trẻ, tài năng nhất của Đà Nẵng như Đức Thiện, Tuấn Tài, Thanh Hải, Minh Trọng, Minh Hiếu… Vấn đề của Trẻ SHB Đà Nẵng là họ có thực sự khát khao, tham vọng lên hạng hay chỉ xem giải hạng Nhì như một “sân chơi” để các cầu thủ trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Còn với đội bóng Tây Ninh vốn là “người quen cũ” của Đắk Lắk khi cả hai đang còn cạnh tranh tại giải hạng Nhất quốc gia cũng sẽ là một “ẩn số” của bảng đấu. Trước thềm giải khởi tranh, Tây Ninh không có những sự chuyển nhượng, chiêu mộ cầu thủ rầm rộ, song với việc giành suất lên chơi tại giải hạng Nhì, đội quân của HLV Hồ Thành Hào cho thấy đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ để giành kết quả cao nhất.

Các thủ môn tập luyện, sẵn sàng bảo vệ khung thành đội nhà.

Riêng với các đội Vĩnh Long, Gia Định, Trường Đại học Văn Hiến cho thấy, dường như họ chưa thật sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến thăng hạng và hài lòng với giải hạng Nhì. Song các đội bóng đặt mục tiêu thăng hạng cũng cần hết sức cần trọng khi đụng độ, bởi với tâm lý thoải mái, không chịu áp lực, cả ba có thể tạo nên những bất ngờ thú vị, làm ảnh hưởng đến cục diện, cuộc đua giành suất thăng hạng của các đội bóng khác.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc