Multimedia Đọc Báo in

Khảo sát việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh bằng tiếng dân tộc

17:15, 05/10/2021

Ngày 5-10, Đoàn công tác của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh Lê Văn Cường làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 tại 2 xã Ea Ktur và Ea Bhốk (huyện Cư Kuin).

Theo báo cáo của xã Ea Ktur, toàn xã hiện có 4.112 hộ, 19.435 khẩu, 24 thôn, buôn; trong đó, có 6 buôn đồng bào dân tộc thiểu số, 1.348 hộ, 7.009 khẩu. Tính đến ngày 4-10-2021, trên địa bàn xã có 118 ca bệnh COVID-19; trong đó, 54 ca đã khỏi bệnh, các ca còn lại đang được điều trị.

1
Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc Lê Văn Cường phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo xã Ea Ktur.

Trên địa bàn xã có 24/24 thôn, buôn đã được đầu tư, trang bị hệ thống loa phóng thanh tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng (phổ thông và Êđê) đến người dân.

Thời gian qua, UBND xã đã chỉ đạo Đài truyền thanh xã thực hiện thu âm, tiếp phát sóng các chương trình tuyên truyền về phòng, chống dịch bằng 2 thứ tiếng; biên soạn nội dung, đọc và thu âm phát theo chương trình của xã và thông báo cho Ban tự quản thôn, buôn phát trên loa tuyên truyền; thành lập nhóm zalo, facebook… để kịp thời chỉ đạo, định hướng, cập nhận thông tin về dịch bệnh; tổ chức tuyên truyền lưu động dọc các tuyến đường trung tâm trên địa bàn; cấp phát gần 1.900 tờ rơi, treo 156m băng rôn tuyên truyền tại 24 thôn, buôn và trụ sở UBND xã…     

1
Đoàn công tác khảo sát việc treo pano, áp phích tuyên truyền tại buôn Jung (xã Ea Ktur).

Xã Ea Bhốk hiện có hơn 4.742 hộ, 18.455 khẩu, 16 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn 17 thôn, buôn (9 thôn, 8 buôn); trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 45% dân số. Tính đến ngày 4-10-2021, trên địa bàn xã có 55 ca bệnh COVID-19; trong đó, có 1 ca tử vong, còn lại đã được điều trị khỏi. 

Toàn xã hiện có 22 cụm truyền thanh với 44 loa phóng thanh được lắp đặt tại 17 thôn, buôn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND xã chỉ đạo Đài truyền thanh xã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền với tần suất thường xuyên, thực hiện tiếp và phát sóng đầy đủ theo văn bản chỉ đạo của cấp trên; tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống dịch đều đặn vào 3 khung giờ sáng, trưa, chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần; đồng thời cử cán bộ tuyên truyền bằng xe lưu động...

Trong đó, UBND xã nhận định việc “Đi tận ngõ, gõ từng nhà”, phát tờ rơi, treo băng rôn, panô, áp phích… tuyên truyền bằng cả 2 thứ tiếng là những cách làm hay trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở vùng đồng bào dân tộc. Từ đó, định hướng dư luận để người dân không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, lo sợ mà thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng...

1
Đoàn công tác làm việc tại UBND xã Ea Bhốk.

Qua khảo sát, Đoàn công tác nhận thấy, hệ thống loa, đài truyền thanh của các xã đã xuống cấp, các cụm phát sóng chưa phủ sóng hết tất cả cá khu dân cư; đời sống, điều kiện kinh tế của người dân còn thấp, số người dân là người dân tộc thiểu số sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử thông minh còn hạn chế dẫn đến việc tiếp cận thông tin còn thấp, công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn; pano, áp phích có nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch để cổ động trực quan bằng tiếng dân tộc còn ít; Đài truyền thanh cấp xã dù đã bố trí cán bộ làm nhiệm vụ biên tập nội dung, thu, phát sóng là người dân tộc thiểu số nhưng chưa đáp ứng được nhiệm vụ được giao…

Trong các ngày 6, 7 và 8 - 10, Đoàn công tác của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát tại các huyện: Krông Ana, Buôn Đôn và Krông Pắc.

Nội dung khảo sát chủ yếu về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch  COVID - 19 với những hình thức như: Tiếp và phát sóng các chương trình phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh của địa phương, tuyên truyền bằng loa di động, phát tờ rơi, lắp đặt panô, áp phích bằng tiếng, chữ viết các dân tộc tại những địa điểm công cộng… 

Qua khảo sát giúp Thường trực HĐND tỉnh nắm bắt được tình hình triển khai, thực hiện việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID - 19 tại một số địa phương có tỷ lệ lớn  đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống; qua đó để đánh giá và có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, có chính sách phù hợp và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID - 19 đang diễn ra hiện nay. 

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.