Multimedia Đọc Báo in

Ngày 26-10, Đắk Lắk thêm 150 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 47 ca trong cộng đồng

18:09, 26/10/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, ngày 26-10 toàn tỉnh ghi nhận thêm 150 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 47 trường hợp trong cộng đồng.

Cụ thể, TP. Buôn Ma Thuột ghi nhận 59 trường hợp, gồm 38 trường hợp trong cộng đồng, 18 trường hợp ở khu phong tỏa, còn lại 3 trường hợp ở khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà và qua sàng lọc.

Thị xã Buôn Hồ 60 trường hợp, gồm 6 trường hợp trong cộng đồng, 48 trường hợp trong khu phong tỏa và 6 trường hợp ở khu cách ly tập trung.

Huyện Cư Kuin 10 trường hợp, gồm 1 trường hợp trong cộng đồng và 9 trường hợp trong khu cách ly tập trung.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân buôn Ko Siêr, TP. Buôn Ma Thuột
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân buôn Ko Siêr, TP. Buôn Ma Thuột.

Huyện Krông Ana 7 trường hợp, gồm 1 trường hợp trong cộng đồng và 6 trường hợp trong khu phong tỏa. Huyện Cư M’gar 7 trường hợp ở khu cách ly tập trung, khu phong tỏa và qua sàng lọc.

Huyện Buôn Đôn ghi nhận 6 trường hợp đều ở khu cách ly tập trung. Huyện Ea H’leo ghi nhận 1 trường hợp trong cộng đồng.

Cũng trong ngày 26-10, toàn tỉnh có 72 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện, trở về nơi cư trú.

Như vậy, tính đến chiều 26-10, toàn tỉnh đã ghi nhận 3.473 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, đang điều trị 1.430 trường hợp; 2.021 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và 22 trường hợp tử vong.

Kim Hoàng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.