Multimedia Đọc Báo in

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

16:14, 11/10/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 9676 /KH-UBND, ngày 6-10 về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, địa phương bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế; gắn kết các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại kế hoạch này với kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh; việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực và an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trao giải thưởng cho các cá nhân tại cuộc thi.Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trao giải thưởng cho các cá nhân tại cuộc thi.trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật
Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 trao giải thưởng cho các cá nhân tại cuộc thi. (Ảnh minh họa)

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung phổ biến những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm vào các lĩnh vực như: phòng, chống dịch bệnh; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; biên giới...

Phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung tuyên truyền trên báo, đài, cổng/trang thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội; phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; lồng ghép thông qua các hoạt động cụ thể khác.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 cần tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong các tháng cao điểm (tháng 10 và tháng 11-2021). Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.