Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ huyện Ea Kar lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

17:24, 17/12/2021

Trong 2 ngày 16 và 17/12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Ea Kar đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội Chữ thập CTĐ huyện Ea Kar hiện có 8.308 hội viên chính thức, sinh hoạt tại 289 chi hội ở 16 cơ sở hội xã, thị trấn. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội CTĐ trên địa bàn huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” toàn huyện đã vận động được trên 14,9 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 52.500 lượt người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (gấp 1,9 lần so với nhiệm kỳ trước).

rer
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

Các cấp hội đã vận động 160 tổ chức, cá nhân nhận trợ giúp 210 địa chỉ nhân đạo với mức hỗ trợ 200-500 nghìn đồng/tháng. Chương trình “Ngân hàng bò”, “Bò Khuyến học” với tổng đàn hiện nay là 225 con, đã có 136 con bê được chuyển giao cho các gia đình, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 16 xã, thị trấn.

Các cấp hội cũng vận động được trên 2,8 tỷ đồng từ các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng được 24 nhà Tình thương, 1 phòng học mẫu giáo, 293 nhà vệ sinh, duy trì việc cấp học bổng thường xuyên cho 24 em học sinh nghèo học giỏi. Các cấp hội tích cực tham gia công tác phòng chống COVID-19 với tổng kinh phí vận động trị giá 243,5 triệu đồng.

rwer
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Ea Kar khóa VI ra mắt nhận nhiệm vụ.

Hội CTĐ huyện cũng đã phối hợp tổ chức 9 đợt hiến máu nhân đạo, thu được được 9.917 đơn vị máu (đạt 172% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao). Tổng giá trị hoạt động công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội CTĐ huyện Ea Kar đạt trên 47,7 tỷ đồng (gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước).

Nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội CTĐ huyện Ea Kar phấn đấu thực hiện các nội dung trọng tâm: tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện…

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành hội khóa VI gồm 27 thành viên; bầu 15 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên. Đồng chí Trần Thị Châu tái đắc cử Chủ tịch Hội CTĐ huyện Ea Kar khóa mới. 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh và UBND huyện Ea Kar đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chữ thập đỏ và công tác hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xuân Thao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.