Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng tập trung các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

16:47, 27/12/2021

Ngày 27/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Năng đã tổ chức Hội nghị lần thứ VIII (mở rộng) nhằm tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022; thông qua Chương trình công tác, kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2022.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương.

Các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 4,52%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 78 tỷ đồng, bằng 127% dự toán tỉnh giao; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 104 tỷ đồng; hoạt động thương mại - dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân; cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất lần đầu cho gia đình, cá nhân 32.734 ha, đạt tỷ lệ 90% so với diện tích cần cấp.

1
Bí thư Huyện ủy Krông Năng Nguyễn Thị Thu An phát biểu tại hội nghị.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm đầu tư, tính đến nay toàn huyện đạt và cơ bản đạt 180/209 tiêu chí, bình quân 16,36 tiêu chí/xã; có 5 xã đạt chuẩn. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả. Nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác tổ chức, cán bộ thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu giao, năm 2021 kết nạp 126/110 đảng viên mới, đạt 114% so với kế hoạch.

Năm 2021, huyện cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia thành các tổ thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những kết quả trên các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; thu chi ngân sách; phát triển nông nghiệp, nông thôn; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác xây dựng nông thôn mới; các biện pháp thu ngân sách nhà nước và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu An, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, các lực lượng tuyến đầu đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm cùng chính quyền và nhân dân thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị trong năm 2022, các cấp, các ngành cùng nhân dân tiếp tục đoàn kết, nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.