Multimedia Đọc Báo in

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ ở miền Trung và Tây Nguyên

19:40, 05/12/2021

Chiều 5/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên với 8 tỉnh (Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Hoài Dương đồng chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Đắk Lắk.

ảnh
Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Đắk Lắk.

Từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước đã xảy ra 11 cơn bão, áp thấp nhiệt đới; 128 trận động đất; 325 trận mưa đá, dông, lốc, sét; 166 trận mưa lớn, lũ cục bộ; 11 đợt nắng nóng và 18 đợt không khí lạnh.

Riêng đợt mưa lũ từ ngày 27 đến 30/11 tại miền Trung và Tây Nguyên đã làm 97.378 hộ bị ngập; 19 người bị chết, mất tích; 26 nhà bị sập, 25 nhà bị thiệt hại; 2.754 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 74.545 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 252 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 3 tàu cá và 2 xà lan bị chìm.

Mưa lũ cũng đã làm 3.122 km kè, 76.900 m kênh mương hư hỏng; 12.200 m bờ sông, bờ suối bị sạt lở, 30 đập tạm bị sạt lở, hư hỏng; sạt lở, gây ách tắc 13 điểm giao thông trên các tuyến quốc lộ, 261 km đường giao thông bị sạt lở...

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Chính phủ hỗ trợ kịp thời cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Cụ thể: hỗ trợ 7.000 tấn gạo cứu đói; 1,3 tỷ đồng khắc phục nhà bị hư hỏng; 21,2 tỷ đồng khôi phục sản xuất nông nghiệp; 65 tấn thuốc khử khuẩn và hỗ trợ 3.250 tỷ đồng cho các hộ di dời khẩn cấp khỏi các khu vực thường xuyên bị ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại điểm cầu Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cho biết, trong các đợt mưa lũ gần đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã làm 2 người chết; 130 nhà dân bị hư hỏng; lũy kế có 484 lượt nhà bị ngập, trên 400 hộ phải di dời khẩn cấp; khoảng 26.400 ha cây trồng các loại bị thiệt hại; gần 7.600 con gia súc, gia cầm và 75 ha ao nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi; nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng… Đồng chí Phạm Ngọc Nghị đề nghị Trung ương hỗ trợ trên 200 tỷ đồng để Đắk Lắk có nguồn kinh phí thực hiện khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống dân cư…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên trong công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ thời gian qua. Thủ tướng chia sẻ với những mất mát về người và tài sản của nhân dân. Trước mắt, các địa phương chủ động khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, tuyệt đối không được để cho người dân thiếu ăn, thiếu mặc, màn trời chiếu đất và không để phát sinh dịch bệnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên ngày càng cực đoan, diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, các bộ, ngành và địa phương cần nâng cao năng lực điều hành, thích ứng linh hoạt với các loại hình thiên tai; tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực theo dõi, giám sát, dự báo thiên tai, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”...

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.