Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt, chúc Tết nguyên lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh qua các thời kỳ 

14:13, 19/01/2022

Ngày 19/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã báo cáo khái quát kết quả đơn vị đạt được trong năm 2021. Trong đó, nổi bật là thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, mật phục trên 5.100 tổ với hơn 32.700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; duy trì thường xuyên 9 chốt cố định kiểm soát phòng, chống dịch, qua đó phát hiện, bắt giữ và xử lý 27 vụ với 57 đối tượng vi phạm pháp luật.

1
Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh triển khai có hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường” “Con nuôi đồn biên phòng”, các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới…

Nhân dịp Xuân mới, Đại tá Đào Viết Hùng đã gửi lời chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo BĐBP tỉnh qua các thời kỳ cùng gia đình đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. 

Đại diện nguyên lãnh đạo BĐBP tỉnh qua các thời kỳ gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên của Đảng ủy - BĐBP tỉnh và chúc mừng những kết quả mà lực lượng đạt được trong năm qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tuyến biên giới ngày càng vững mạnh.

Dân Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.