Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới 

09:41, 15/01/2022

Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ quý IV năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quý IV/2021, các lực lượng Công an, Quân sự, BĐBP đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, kiểm tra xác minh các nguồn tin có hiệu quả, tập trung chủ yếu là tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh trật tự trên tuyến biên giới. 

Các đơn vị đã phối hợp trao đổi 42 tin, qua đó chủ động phối hợp triển khai các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thống nhất tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các vụ việc có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

1
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, các lực lượng đã phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngặn chặn người vượt biên, xâm nhập trái phép; lực lượng Quân sự đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới.

Ngoài ra, các lực lượng đã phối hợp tốt trong thực hiện các mặt công tác như: công tác vận động quần chúng; phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình, gây rối an ninh trật tự; phối hợp trong giáo dục quốc phòng và an ninh. Trong năm, các lực lượng đã thu hồi 37 súng tự chế, 60 súng cồn, 1 súng quân dụng, 16 vũ khí thô sơ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa ba lực lượng trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục tập trung lực lượng phối hợp bảo đảm an toàn hoạt động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tham mưu thực hiện tốt vấn đề phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giải quyết kịp thời các bức xúc trong nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện phức tạp.
Chủ động phối hợp tham gia công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy; tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, địa bàn khu vực biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, kiểm tra, xác minh thông tin…

Dân Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.