Multimedia Đọc Báo in

Người cao tuổi phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng

11:48, 25/02/2022

Sáng 25/2, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê, đại diện các sở, ngành, địa phương.

Toàn tỉnh hiện nay có 137.615 hội viên người cao tuổi, đạt tỷ lệ 92,5%, tăng hơn 31.400 hội viên so với năm 2016. Đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở, chi hội thôn, buôn, tổ dân phố được kiện toàn đầy đủ, có chất lượng. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng và tổ chức triển khai chương trình công tác Hội tương đối toàn diện, hoạt động của Hội đạt nhiều kết quả thiết thực.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Các cấp Hội đã phối hợp làm tốt công tác điều tra, lập danh sách các cụ tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi để các cấp chính quyền đến thăm, mừng thọ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 34.460 lượt người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; gần 139.000 người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Các cấp Hội đã phối hợp xóa 204 căn nhà tạm bợ, dột nát cho người cao tuổi; vận động tặng gần 25.200 suất quà nhân Tháng hành động vì người cao tuổi hằng năm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê tặng hoa chúc mừng hội nghị
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê tặng hoa chúc mừng hội nghị

Toàn tỉnh có 643 câu lạc bộ người cao tuổi thường xuyên được củng cố và hoạt động hiệu quả với 21.708 thành viên tham gia. Nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, hiện có trên 49.200 người cao tuổi trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi…

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác và nhiệm vụ Chính phủ giao với các chỉ tiêu cơ bản: phấn đấu tập hợp trên 90 – 95% người cao tuổi vào Hội; 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; bảo đảm 100% người cao tuổi trong độ tuổi quy định được chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; 100% Hội Người cao tuổi cơ sở có các loại hình câu lạc bộ của người cao tuổi; 100% xã, phường, thị trấn thành lập được Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi...

Ban đại diện Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt tại hội nghị
Ban đại diện Hội người cao tuổi nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt tại hội nghị

Tại hội nghị đã công bố quyết định phê duyệt nhân sự Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Ban đại diện có 21 thành viên, bà Triệu Thị Ngoan là Trưởng ban, ông Lê Năng Hảo là Phó ban.

Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể
Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể

Nhân dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào người cao tuổi nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quỳnh Anh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.