Multimedia Đọc Báo in

Lần đầu tiên Đắk Lắk có dự án tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật Quốc tế

15:16, 29/03/2022

Dự án “Thiết kế, chế tạo máy hút dịch chanh dây bán tự động” thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí của học sinh Vi Thị Thu Hà, Đào Huỳnh Duy An (Trường THCS, THPT Đông Du) đã xuất sắc vượt qua các vòng loại lọt vào top các dự án đại diện của Việt Nam tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật Quốc tế năm 2022 (ISEF 2022).

Dự kiến, Hội thi khoa học kỹ thuật Quốc tế năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 7 đến 13/5/2022 tại Hoa Kỳ. Việt Nam có 7 dự án tham dự hội thi này.

Máy hút dịch chanh dây bán tự động của học sinh Vi Thị Thu Hà, Đào Huỳnh Duy An (Trường THCS, THPT Đông Du)
Máy hút dịch chanh dây bán tự động của học sinh Vi Thị Thu Hà, Đào Huỳnh Duy An (Trường THCS, THPT Đông Du)

Hội thi khoa học kỹ thuật Quốc tế dành cho học sinh trung học (International Science and Engineering Fair -  ISEF) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1952. Đến nay, đây là hội thi thường niên lớn nhất về khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (từ lớp 9 đến lớp 12). Bình quân mỗi năm, hội thi thu hút khoảng 1.800 học sinh đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia giới thiệu kết quả nghiên cứu ở 22 lĩnh vực liên quan. Việt Nam chính thức tham gia ISEF từ năm 2012.

Trước đó, như Báo Đắk Lắk đã đưa tin, Dự án “Thiết kế, chế tạo máy hút dịch chanh dây bán tự động” đã đạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học 2022 do Bộ GD-ĐT tổ chức từ ngày 25 đến 27/3.

Ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk vinh dự có dự án được tham dự ISEF. Thời gian tới, Sở GD-ĐT tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp dự án để tham gia hội thi một cách tốt nhất.

Thanh Hường

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.