Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai công tác quý II năm 2022

17:07, 04/04/2022

Chiều 4/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác biên phòng quý I và triển khai công tác biên phòng quý II năm 2022 dưới sự chủ trì của Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh.

Trong quý I, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; triển khai đồng bộ các biên pháp công tác biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn, phòng chống vượt biên, xâm nhập, phòng chống dịch COVID-19; bảo vệ an toàn, nguyên vẹn hệ thống đường biên, mốc giới, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các đơn vị đã duy trì 9 tổ chốt cố định với hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tổ chức hàng nghìn đợt tuần tra, mật phục, chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, quản lý người, phương tiện ra vào khu vực biên giới chặt chẽ; phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý 7 vụ/10 đối tượng vi phạm pháp luật, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới.

1
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới; tổ chức có hiệu quả “Ngày hội biên phòng toàn dân” năm 2022 gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022…

Trong quý II/2022, BĐBP tỉnh xác định tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn, đường biên, mốc giới, phòng, chống vượt biên, xâm nhập và phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội đàm với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) để sớm khai thông cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết; tiếp tục tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả các mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tổ chức thành công Đại hội đoàn các cấp trong BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027…

Dân Hùng
    
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.