Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

15:46, 28/04/2022

Trong 2 ngày (27 và 28/4), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Giai đoạn  2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Nổi bật là đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi trẻ LLVT tỉnh xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của cấp trên gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và địa phương.

Tham gia biểu quyết tại Đại hội
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

5 năm qua, tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vận dụng có hiệu quả, thiết thực cho nhiệm vụ huấn luyện, học tập, công tác. Đặc biệt, có 3 sáng kiến đạt cấp Bộ Quốc phòng và Quân khu, 47 sáng kiến đạt cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” do Quân khu, Tỉnh Đoàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động như: tham gia lễ thắp nến tri ân, quyên góp ủng hộ xây nhà tình nghĩa, tình thương; quỹ Vì người nghèo, phong trào “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới hải đảo”; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, trẻ em nhiễm chất độc da cam; hành quân về ăn Tết với đồng bào... với số tiền hơn 645 triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động.

Công tác quản lý, rèn luyện đoàn viên, thanh niên được chú trọng. Hàng năm số đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ từ 97% đến 99%; cán bộ Đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 70% đến 75%; 95% tổ chức Đoàn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên. 

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: 100% các cơ sở Đoàn thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do các cấp tổ chức; 100% các cơ sở Đoàn có chương trình rèn luyện hàng năm, kết quả phân loại có 90% tổ chức Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn Quân sự xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; hàng năm xây dựng từ 2 đến 3 công trình, phần việc thanh niên...

Đại hội đã chỉ định 1 đại biểu và bầu 5 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.