Multimedia Đọc Báo in

Cụm thi đua số 2 đạt mục tiêu, chỉ tiêu phong trào Thi đua quyết thắng

17:05, 25/05/2022

 

Chiều 25/5, Cụm thi đua số 2 (Lực lượng vũ trang tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022.

Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua số 2 (gồm Ban Chỉ huy Quân sự: TP. Buôn Ma Thuột, huyện Krông Pắc, Cư Kuin và Cư M’gar) đã duy trì thường xuyên và đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) các đơn vị trong cụm.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã thực hiện tốt chức năng làm tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản về quân sự, quốc phòng; tham mưu đầu tư ngân sách địa phương xây mới, sửa chữa doanh trại. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; xây dựng các văn bản chỉ đạo diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ theo kế hoạch. Triển khai Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn kiện toàn cán bộ thôn, buôn đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng bảo đảm chặt chẽ. Làm tốt khâu, bước tuyển chọn công dân nhập ngũ, bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu.

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện nâng cao ý thức bộ đội; chỉ đạo giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng; thực hiện tốt chủ trương “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”; LLVT các huyện hỗ trợ nhân dân hàng nghìn ngày công lao động.

Đại tá Nguyễn Trãi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đại tá Nguyễn Trãi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Bảo đảm đầy đủ mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; đúng, đủ định lượng, tiêu chuẩn cho các đối tượng…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm quân sự quốc phòng trong tình hình mới; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; hoàn thành các nội dung huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, chuyên môn kỹ thuật cho các đối tượng. Tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã bảo đảm an toàn; tổ chức Hội thao trung đội dân quân cơ động cấp xã đạt kết quả cao nhất…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.