Multimedia Đọc Báo in

Giao ban báo chí định kỳ tháng 4

16:37, 16/05/2022

Chiều 16/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 4/2022 nhằm đánh giá tình hình hoạt động báo chí trong thời gian qua và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.        

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Trong tháng 4, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã thông tin nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh và các sự kiện chính trị quan trọng trong nước, trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền đậm nét về kết quả nổi bật trong triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế lớn của tỉnh; thông tin về Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X; Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022; các hoạt động kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022; Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022…

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn còn thông tin về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh; phản ánh tình trạng mua bán, xây dựng công trình, nhà ở trên đất nông nghiệp, tình trạng “sốt đất” tại địa phương; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng đang diễn biến phức tạp; cảnh báo tai nạn đuối nước ở trẻ em; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn; phản ánh công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh COVID-19; phòng bệnh sốt xuất huyết; thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022…

Đại diện Công an tỉnh trao đổi, thông tin tại hội nghị.
Đại diện Công an tỉnh trao đổi, thông tin tại hội nghị.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền nội dung: các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII; thông tin, tuyên truyền phòng, chống COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; khuyến cáo người dân thường xuyên quan tâm, giám sát con em để hạn chế tình trạng tai nạn đuối nước; tuyên truyền các chính sách, thủ tục đăng ký đất đai, đặc biệt tuyên truyền người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về việc giữ đất phát triển sản xuất lâu dài, hạn chế  bán hết đất canh tác; nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông…

a
Đồng chí Nguyễn Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.