Multimedia Đọc Báo in

Hội thi “Nhà nông đua tài” huyện Buôn Đôn

15:27, 20/05/2022

Ngày 20/5, Hội nông dân huyện Buôn Đôn đã tổ chức Hội thi nhà nông đua tài lần thứ V, năm 2022.

Tham gia hội thi có 6 đội thi (mỗi đội gồm 8 thành viên) là cán bộ và hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Phần thi Lời chào nông dân của xã Ea Huar.
Phần thi Lời chào nông dân của xã Ea Huar.

Các đội sẽ trải qua 4 phần thi gồm: Lời chào nông dân; Nghe nông dân nói; Kiến thức nhà nông và Nhà nông so tài với các nội dung giới thiệu về quê hương, hoạt động Hội, phong trào nông dân địa phương. Trình bày những ý tưởng, sáng kiến và các giải pháp trong hoạt động bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân; tham gia xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng nông dân; xây dựng chi, tổ hội vững mạnh và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể liên kết, sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; trả lời câu hỏi trắc nghiệm do Ban tổ chức đặt ra.

Ban tổ chức trao Giải Nhất cho đội thi xã Ea Wer.
Ban tổ chức trao Giải Nhất cho đội thi xã Ea Wer.

Bên cạnh đó các đội còn thể hiện năng khiếu, kỹ năng làm việc nhóm, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân bằng các tiểu phẩm vui bằng hình thức sân hóa về các nội dung: sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, quảng bá nông sản; bảo vệ môi trường, tham gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bài trừ hủ tục lạc hậu....

Hội thi Nhà nông đua tài là sân chơi bổ ích giúp cán bộ, hội viên nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo và giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tham gia có hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại; xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt; hướng dẫn người nông dân đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học…

Kết thúc hội thi Ban tổ chức đã trao Giải Nhất cho đội thi xã Ea Wer, giải Nhì cho đội thi xã Ea Bar, giải Ba cho đội thi đến từ xã Ea Huar và Cuôr Nia; giải Khuyến khích cho đội thi xã Tân Hòa, Krông Na.

Thùy Dung


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.