Multimedia Đọc Báo in

Nhóm bảo kê tiếp viên karaoke lĩnh án tù vì đánh trọng thương khách hát

16:02, 05/05/2022

Ngày 5/5, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đình Sang (SN 1995, trú phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) 13 năm tù; Nguyễn Cao Trọng (SN 2002, trú phường An Lạc) 11 năm tù; Lê Thế Việt (SN 1996, trú phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ) 7 năm tù; Huỳnh Tấn Tuấn (SN 1994, trú thôn 4A, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) 9 năm tù; Nguyễn Lập Nghiệp (SN 2004, trú xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) 5 năm tù, cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 7/10/2020, anh Nguyễn Đình Trinh (SN 1988, trú thôn 9, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk) cùng nhóm bạn đến quán Karaoke Galaxy (ở phường An Lạc) để hát và có gọi một số nữ tiếp viên đến phục vụ rót bia. Trong nhóm tiếp viên nữ này có Triệu Thị Phương Dung (SN 2003, trú xã Ea Hiao); Ly Thị Bích Hồng (SN 2002, trú xã Ea Khal, huyện Ea H’leo).

các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Trong lúc hát karaoke, anh Trinh có dùng tay vỗ vào mông Dung và bị cô này phản ứng, tỏ thái độ khó chịu. Bực tức, Trinh đã cầm lon bia ném trúng vào đầu Dung (không gây thương tích). Thấy bạn bị hành hung, Hồng đã nhắn tin thông báo cho người quản lý, điều hành nhóm tiếp viên là Nguyễn Đình Sang. Lúc này, Sang và Trọng, Việt, Tuấn, Nghiệp đang ngồi uống rượu cùng nhau.

Biết chuyện, cả nhóm mang theo hai cây rựa và một gậy sắt rồi điều khiển 2 xe máy đến quán Karaoke Galaxy. Khi thấy anh Trinh bước ra khỏi quán hát thì Sang hô hoán cả nhóm cầm rựa và gậy sắt lao vào đánh chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân bị trọng thương, tỷ lệ 45%.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.