Multimedia Đọc Báo in

Trồng hơn 2.000 cây xanh tại huyện Buôn Đôn và Ea Súp

07:37, 15/05/2022

Ngày 14/5 Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức Lễ ra quân trồng hơn 2.000 cây xanh tại hai huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp.

Các loại cây bản địa như giáng hương, sao và cây ăn trái được trồng tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (huyện Buôn Đôn) và Đồn biên phòng 741 (huyện Ea Súp) thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Ông Mai Mạnh Toàn , Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk và Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội, Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tham gia trồng cây xanh tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (huyện Buôn Đôn)
Ông Mai Mạnh Toàn , Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk và Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tham gia trồng cây xanh tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (huyện Buôn Đôn)

Trồng cây nhớ ơn Bác Hồ là hoạt động được duy trì thường xuyên, hàng năm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, năm nay có sự tham gia, phối hợp của Cục QLTT Đắk Lắk nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và 65 năm Ngày Truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (3/7/1957 -3/7/2022). Hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương.

... và trồng cây xanh tại Đồn biên phòng 741 (huyện Ea Súp)
... và trồng cây xanh tại Đồn biên phòng 741 (huyện Ea Súp)

Với ý nghĩa đặc biệt trên, Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk cũng đã tổ chức quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động, Đoàn Thanh niên về nội dung, ý nghĩa của việc phát động Chương trình trồng cây xanh. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động, Đoàn Thanh niên trong lực lượng về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc trồng cây, công tác bảo vệ, giữ gìn môi trường sinh thái, cảnh quan, vì mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương. “Trồng cây gây rừng là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội vì một môi trường sống an toàn, bền vững”, ông Mai Mạnh Toàn, Cục trưởng Cục QLTT Đắk Lắk nhấn mạnh.

Hai đơn vị thực hiện nghi lễ Chào cột mốc chủ quyền
Xúc động trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng

Trong khuôn khổ của chương trình, hai đơn vị đã tổ chức đi thăm cột mốc biên giới chủ quyền quốc gia. Tại đây đã diễn ra các hoạt động: chào cột mốc chủ quyền, giới thiệu lịch sử cột mốc, tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia, kết quả công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia... Hoạt động hết sức ý nghĩa này nhằm góp phần giáo dục truyền thống cho công chức, người lao động, Đoàm Thanh niên Cục QLTT Đắk Lắk đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.