Multimedia Đọc Báo in

48 học viên hoàn thành chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2022

17:55, 01/06/2022

Chiều 1/6, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trường Chính trị tỉnh long trọng tổ chức Lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K22, hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2022.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hải Đông; TS. Nguyễn Thành Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

gdfgdfg
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Lớp cao cấp lý luận chính trị K22, hệ không tập trung, khóa học 2020 – 2022 có 49 học viên trúng tuyển, trong đó có 1 học viên xin nghỉ học. Lớp học được khai giảng ngày 2/12/2020, giảng dạy theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Sau 18 tháng học tập, khóa học đã hoàn thành chương trình đào tạo. Công tác tổ chức lớp học bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra, kịp thời ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Công tác quản lý lớp đúng nội quy, quy chế. Công tác giảng dạy, học tập bảo đảm mục tiêu, nội dung chương trình. Qua khóa học, học viên được trang bị một cách có hệ thống những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ CHí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những  vấn đề cơ bản về khoa học lãnh đạo, quản lý…

gdfgf
PGS.TS. Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trao bằng tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị K22, hệ không tập trung cho các học viên 

Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 5 học viên đạt loại giỏi (chiếm 10,4%); 42 học viên đạt loại khá (chiếm 87,5%), 1 học viên đạt loại trung bình khá (chiếm 2,1%). Tại buổi lễ, Học viện Chính trị khu vực III tặng Giấy khen cho 2 học viên đạt thành tích cao trong tập và rèn luyện.

dfgdfg
PGS.TS. Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III (bìa phải) và TS. Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao Giấy khen và tặng hoa cho 2 học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hải Đông ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của các học viên; đồng thời gửi lời cảm ơn đến Học viện Chính trị khu vực III và Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp tổ chức lớp học hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí mong muốn các học viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức được trang bị vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng vị trí công tác sau này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.