Multimedia Đọc Báo in

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022: Đắk Lắk có 39 điểm 10

14:20, 25/07/2022

Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 được Bộ GD-ĐT công bố ngày 24/7, Đắk Lắk có 39 điểm 10

Điểm 10 lập đỉnh ở môn Lịch sử

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Đắk Lắk có 19.671 thí sinh đến từ 72 cơ sở giáo dục dự thi. Trong đó, có 37 thí sinh đạt điểm tối đa với 39 điểm 10 ở 5 môn: Vật lý, Hoá học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Môn Lịch sử lập đỉnh với 15 thí sinh của 9 trường đạt điểm 10, trong đó  tiêu biểu là Trường THPT Krông Bông có 3 thí sinh (Lê Hoàng Thu An, Nguyễn Hiếu, Trần Hiển Hoàng), Trường THPT Trần Quốc Toản có 3 thí sinh (Lương Đức Anh, Nguyễn Việt Phương Hoàng, Nguyễn Thị Khánh Vy), Trường THPT Hùng Vương 2 thí sinh (Bùi Hà Thương, Trần Thị Thanh Thương), Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng 2 thí sinh (H Lana Ê Nuôl, Hà Thị Huyền My) … Các trường THPT Lắk, Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng, Krông Ana, Ngô Gia Tự  mỗi trường 1 thí sinh .

Trong tổng số 15 thí sinh đạt điểm 10 môn Lịch sử có 4 thí sinh tự do.

Hà Thị Huyền My chụp hình lưu niệm cùng các bạn
Hà Thị Huyền My (đứng giữa) chụp hình lưu niệm cùng các bạn lớp 12A3, Trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng.

Môn Giáo dục công dân có 13 thí sinh của 10 trường đạt điểm 10, tiêu biểu là Trường THPT Nguyễn Huệ có 3 thí sinh (Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Thắm, Hoàng Diệu Thủy), Trường THPT Việt Đức có 2 thí sinh (Hoàng Thị Duyên, Nguyễn Thị Kim Ngân). 

Môn Ngoại ngữ có 7 thí sinh của 5 trường THPT đạt điểm 10, trong đó có 6 thí sinh điểm 10 tiếng Anh, 1 thí sinh điểm 10 tiếng Pháp. Tiêu biểu là Trường THCS và THPT Đông Du có 3 thí sinh đạt điểm 10 Tiếng Anh (Nguyễn Hạnh Minh Anh, Bùi Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thu Giang).

Môn Vật lý có 2 thí sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du đạt điểm 10 (Phạm Hà Nam, Lê Xuân Vũ); môn Hóa học có 1 thí sinh Trường THPT Ea H’leo đạt điểm 10 (Phạm Việt Tân); môn Địa lý có 1 thí sinh Trường THPT Krông Bông đạt điểm 10  (Trần Hiển Hoàng).

Các môn còn lại, môn Toán điểm cao nhất là 9,8, thuộc về 2 thí sinh Tạ Quang Thái (THPT Ngô Gia Tự) và Nguyễn Trung Kiên (THCS và THPT Đông Du). Môn Sinh học, thí sinh Trần Ngọc Hoàng Trung (THPT Chuyên Nguyễn Du) đạt điểm cao nhất là 9,75 điểm.

Ngữ Văn là môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi, điểm cao nhất là 9,75, thuộc về 2 thí sinh Trương Thái Hậu (THPT Dân tộc nội trú Tây Nguyên) và Nguyễn Ngọc Phương Hảo (THPT Chuyên Nguyễn Du).

Thủ khoa đạt 29,1 điểm

Với tổ hợp điểm các môn khối A là 29,1 điểm, em Nguyễn Thị Bích Ngân (THPT Chuyên Nguyễn Du) là thí sinh đạt điểm cao nhất tại Đắk Lắk xét theo tổ hợp xét tuyển đại học. Theo kết quả điểm công bố, Bích Ngân có điểm các môn khối A là Toán 9,6; Vật lý 9,75, Hóa học 9,75. Với điểm số này, Bích Ngân đứng thứ 40 trong danh sách những thí sinh đạt điểm khối A cao nhất cả nước.

Ngân
Nguyễn Thị Bích Ngân (bìa phải) chụp hình lưu niệm cùng cô giáo và bạn thân.

Điểm cao nhất khối B (Toán, Hóa học, Sinh học) thuộc về thí sinh Nguyễn Tiến Hạnh (THPT Ngô Gia Tự) với 27,65 điểm. Điểm cao nhất khối C (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý) thuộc về thí sinh Thân Thị Thảo Ngân (THPT Chu Văn An) với 28,5 điểm. Điểm cao nhất Khối A1 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh) là 28,8 điểm, thuộc về 2 thí sinh: Phạm Hà Nam, Lê Xuân Vũ (THPT Chuyên Nguyễn Du). Điểm cao nhất khối D (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) là 27,9 điểm, thuộc về 2 thí sinh: Nguyễn Khánh Dung (THPT Cư M’gar), Đỗ Thị Ngọc Minh (THPT Chuyên Nguyễn Du).

Nhật Minh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.