Multimedia Đọc Báo in

Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

16:18, 22/07/2022

Chiều 22/7, Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện M’Drắk đã long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho Mẹ Phan Thị Nhung, có con trai duy nhất là Liệt sĩ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND huyện M’Drắk đã công bố Quyết định số 2325/QĐ-CTN, ngày 14/12/2021 của Chủ tịch nước; trao Bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân gia đình Mẹ Phan Thị Nhung vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo huyện MDrắk trao Bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân gia đình Mẹ Phan Thị Nhung.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo huyện M'Drắk trao Bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân gia đình Mẹ Phan Thị Nhung.

Mẹ Phan Thị Nhung, sinh năm 1923, quê quán ở xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; đến năm 1946, mẹ Phan Thị Nhung lập gia đình và sinh được người con trai duy nhất là anh Lê Trang Trí (SN 1947). Đến năm 1953, mẹ Phan Thị Nhung mất do mắc bệnh hiểm nghèo. Năm 1970, anh Lê Trang Trí nhập ngũ và được điều động vào chiến trường Miền Nam; ngày 5/6/1971, anh Lê Trang Trí hy sinh và đã được Tổ quốc ghi công là Liệt sĩ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt liệt sĩ.

Hiện tại, thân nhân của Liệt sĩ Lê Trang Trí đang sinh sống tại thôn 4, xã Ea Lai, huyện M’Drắk.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.