Multimedia Đọc Báo in

Đoàn phóng viên trong nước và nước ngoài tác nghiệp trên địa bàn tỉnh

11:56, 18/09/2022

Trong hai ngày 17 và 18/9, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cho đoàn phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam, một số cơ quan báo chí Trung ương cùng phóng viên Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đi thực tế, viết bài, xây dựng phóng sự tuyên truyền về kết quả triển khai chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực thi chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác làm việc, nắm thông tin tại UBND huyện Ea Kar.
Đoàn công tác làm việc, nắm thông tin tại UBND huyện Ea Kar.

Trong hai ngày, Đoàn đã đến ghi hình, trao đổi, phỏng vấn tại: điểm nhóm sinh hoạt Truyền giáo Cơ đốc ở nhà ông Ai Kiên (buôn Mò Ó, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc); Chi hội Tin lành Ea Hiu (buôn Tà Đỗq, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc - thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam); điểm nhóm sinh hoạt Liên hữu Cơ đốc tại nhà ông Y Jũ Niê (buôn Puăn, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc do Mục sư Nguyễn Thành Tài phụ trách).

điểm nhóm sinh hoạt Truyền giáo Cơ đốc ở nhà ông Ai Kiên (buôn Mò Ó, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc.
Một điểm nhóm sinh hoạt truyền giáo Cơ đốc ở nhà ông Ai Kiên (buôn Mò Ó, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc).

Đoàn cũng đến ghi hình tại Chi hội Tin lành buôn Tlung (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) và phỏng vấn Mục sư Y Thul Bkrông, Quản nhiệm Chi hội Tin lành Ea Kar (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar - thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam) và một số tín đồ của chi hội; phỏng vấn ông Y Jut Bkrông, già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Tlung (thị trấn Ea Kar); phỏng vấn ông Y Wang Niê (buôn Ega, xã Cư Ni, huyện Ea Kar) - điển hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phỏng vấn các lãnh đạo UBND huyện Ea Kar về kết quả công tác tôn giáo, bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số, an sinh xã hội tại địa bàn huyện.

Đoàn phóng viên trò chuyện, ghi hình một tín hữu đạo Tin lành làm kinh tế giỏi.
Đoàn phóng viên trò chuyện, ghi hình một tín hữu Chi hội Tin lành Ea Hiu (bìa phải) làm kinh tế giỏi.

Đoàn công tác cũng đến gặp gỡ, phỏng vấn, ghi hình tại nhà ông Y Brik Krơr (trú buôn Hí, xã Cư Mta, huyện M’Drắk) - trường hợp vượt biên sang Thái Lan năm 2018 và trở về năm 2021; ghi hình Chi hội Tin lành buôn Alê A (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) và phỏng vấn Mục sư nhiệm chức Y Bun Niê Hra, phụ tá Chi hội Tin lành buôn Alê A, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam) và tín đồ của chi hội.

Phóng viên trong nước phỏng vấn ông Y Brik Krơr (trú buôn Hí, xã Cư Mta, huyện M’Drắk) trường hợp vượt biên trở về.
Ghi hình, phỏng vấn ông Y Brik Krơr (đứng giữa, trú buôn Hí, xã Cư Mta, huyện M’Drắk) - trường hợp vượt biên trở về.

Ngoài việc ghi hình, phỏng vấn tại các nơi đến, đoàn công tác cũng đã thông tin về thành tựu bảo đảm quyền con người, kết quả triển khai các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số... Bên cạnh đó, đoàn công tác và phóng viên còn được nghe các mục sư giới thiệu về sự hình thành, phát triển và hoạt động của chi hội tôn giáo mình; sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua.

 

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.